- Sáng ngày 6/10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết anh Phan Văn Út (sinh năm 1964), nạn nhân vụ sập trung tâm tiệc cưới tại Cần Thơ phải cắt 1/3 cẳng chân phải để giữ mạng sống.

Sau vụ tai nạn, anh Út được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương. Thăm khám, chụp CT, các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy khung chậu, gãy hở xương cẳng chân phải.

Theo nạn nhân kể lại, anh này bị tường đè từ vùng bụng xuống chân.

Xét thấy vết thương cẳng chân của nạn nhân dập nát hết, gần đứt rời nên phải mổ cấp cứu ngay. Để bảo toàn mạng sống cho anh Út, ê kíp chấn thương chỉnh hình đành cắt bỏ đi 1/3 cẳng chân phải.

{keywords}
Anh Út đang được theo dõi tại khoa Ngoại - tiêu hóa. Ảnh: Thanh Huyền.

“Đang theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bụng anh Út có dấu hiệu chướng, đau, xương chậu sưng, phù nề. Nghi ngại bệnh nhân bị chấn thương nội tạng trong ổ bụng nên các bác sĩ đã cho chuyển xuống khoa Ngoại – tiêu hóa.”, TS – BS Lâm Việt Trung – Trưởng khoa Ngoại – tiêu hóa cho biết.

Sau khi hội chẩn, chụp CT và siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện ở vùng chậu và lưng nạn nhân có máu tụ, ổ bụng có dịch.

Trải qua 24h theo dõi, bụng bệnh nhân mềm hơn, tình trạng cải thiện, đã loại trừ được nguy cơ vỡ bàng quang nhưng lo ngại nhất là chấn thương ở ruột.

“Chấn thương nội tạng ổ bụng, nhất là ruột non có thể xuất hiện dấu hiệu muộn từ 3 – 5 ngày sau khi xảy ra tai nạn, bởi vết thương được bao bọc chưa bể ra ngay. Chính vì thế, chúng tôi phải theo dõi sát bệnh nhân qua 5 ngày mới yên tâm được.”, bác sĩ Lâm nói.

Được biết nạn nhân Út hoàn cảnh khó khăn và không có bảo hiểm y tế.

Trước đó vào ngày 3/10, trong lúc đang thi công hoàn thiện nhà hàng tiệc cưới, bất ngờ sàn bê tông đang được xây dựng đổ sập xuống đè 5 công nhân làm việc bên dưới, khiến một người tử vong và 4 người khác bị thương.

Thanh Huyền