- Đám cháy xảy ra lúc 19h30, xuất phát từ tầng hầm của toà CT4B Xa La. Lực lượng bảo vệ đã dùng bình cứu hoả mini dập lửa nhưng không hiệu quả. Đám cháy lan rất nhanh. Nhiều xe máy, ô tô dưới tầng hầm đã bị thiêu rụi.

Theo nguồn tin của VietNamNet, đám cháy xuất phát từ hầm của toà nhà CT4B và CT4A khu đô thị Xa La.

{keywords}

{keywords} 

Khói đen bốc ngút trời tại nơi xảy ra hoả hoạn - Ảnh: Phạm Hải

Theo một số nhân chứng, đám cháy bắt đầu lúc khoảng hơn 20h, tại toà nhà CT4A, CT4B (2 toà chung nhau hầm). Cháy từ những chiếc xe máy ở dưới hầm và lan sang ô tô.

Những hộ dân ở các khu nhà xung quanh hiện trường đều đang phải đóng kín cửa sổ vì khói đen kịt toả ra rất lớn. 

Một số người dân kịp thoát ra ngoài cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ từ trong hầm.

Đến 20h10, lực lượng cứu hoả đã phong toả được đám cháy, tiếp cận bằng thang hộ thoát hiểm. 3 xe thang được huy động đến hiện trường đưa người mắc kẹt xuống. 

{keywords}

Xe cứu hoả đã có mặt tham gia chữa cháy

{keywords}

{keywords}

Cảnh người dân nhốn nháo khi vụ hoả hoạn xảy ra - Ảnh: Phạm Huyền

Bà Nguyễn Thị Hằng (P3010, toà nhà CT4B) cho biết, vào thời điểm trên, bà thấy có mùi khét. Bà tưởng bếp ga hoặc đồ điện chập cháy, nhưng không phải.

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cứu hoả tại hiện trường - Ảnh: Phạm Hải

Một lúc sau cả khu bị mất điện, không có chuông báo cháy. Lúc này, khói nồng nặc khắp toà nhà.

Mọi người hô hoán nhau là 'cháy tầng hầm'. Lúc này các hộ mới ồ ạt tháo chạy bằng cầu thang bộ xuống đất.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cứu hoả tại hiện trường - Ảnh: Nhị Tiến

Lực lượng PCCC Hà Đông đã điều ngay 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

21h20, BCH PCCC cho biết trên tầng 26 có hộ gia đình cầu cứu vì có con nhỏ. Rất nhiều người khác cũng đã ra ban công bật đèn điện thoại báo hiệu cứu hộ.

Hiện tại khói đen bao phủ 2 toà nhà, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ

{keywords}
Xe thang đưa người dân xuống khỏi các tầng

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Còn nhiều người dân mắc kẹt tại lan can các tầng

{keywords}

Ảnh Phạm Hải

Đã có hơn 10 xe cứu hoả được huy động đến hiện trường với hơn 200 cán bộ chiến sĩ. 6 xe cứu thương cũng có mặt túc trực sẵn.

Xe chỉ huy liên tục phát loa tuyên truyền các hộ dân trong 2 toà nhà bình tĩnh, lấy khăn ướt bịt mũi, ra ban công để báo hiệu.

Được biết toà nhà CT4B và CT4A cao 32 tầng, với rất nhiều hộ dân sinh sống. Hiện số lượng hộ dân chạy thoát xuống sân không đáng kể.

Lúc 21h30, tại phòng 3012 vẫn còn hai cháu nhỏ. Phía dưới lực lượng chức năng đang cố gắng liên lạc với các tổ công tác phía trên để tiếp cận căn phòng này.

21h47, 5 xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ tiếp tục được huy động đến hiện trường. Mọi công tác vẫn đang được khẩn trương tiếp cận tòa nhà để cứu người.

Thời điểm 22h13, khói tiếp tục bốc lên tại tầng hầm của tòa nhà. Đến thời điểm hiện tại toàn bộ lực lượng PCCC của TP Hà Nội đã tham gia vào cứu hỏa đám cháy này.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hầm tòa nhà đang được lực lượng PCCC phun nước

 {keywords}

Đến 22h40, nhiều người vẫn ở trên tầng thượng tòa nhà chờ cứu hộ.

Chủ nhà phòng 2604 nhà CT4B thông báo cho lực lượng PCCC biết bình ga của gia đình vẫn chưa khoá.

{keywords}
Nhiều người dân vẫn còn theo dõi việc cứu hộ

23h05: Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, bên cạnh đó cơ quan chức năng đã làm việc với ban quản lý khách sạn Mường Thanh gần đó và yêu cầu người dân sang sảnh khách sạn này tập trung.

Theo phản ánh của người dân, phòng 1010 vẫn còn người nên cơ quan chức năng đã điều lực lượng cứu hộ tới rà soát căn hộ này.

Một người dân ở tầng 31 chung cư CT4A cho biết hiện gia đình còn hai cháu trai và một cụ già. Song qua điện thoại, những người bên trong căn hộ này cho biết họ vẫn ổn. Tuy nhiên khi mở cửa chính thì phòng nồng nặc mùi khói.

{keywords}

Một cháu bé được nhân viên cứu hộ sơ cứu sau khi thoát ra khỏi tòa nhà

{keywords}

{keywords}

Người dân được lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân xuống

{keywords}
Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục

{keywords}

Một chiến sĩ lực lượng PCCC bị ngạt khí khi cứu người

23h20,  Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy - Sở Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng cứu hoả đã vận động người dân chuyển lên cố định ở 2 tầng thượng của 2 toà chung cư.

Cụ thể, tại nhà CT4A, có 30 người đã di chuyển lên tầng thượng, nhà CT4B có 70 người. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã đưa được 100 người lên các tầng thượng của 2 toà nhà để tổ chức giải cứu.

Khoảng 23h30, người dân sống trong tòa nhà bị cháy cơ bản đã được giải cứu ra khỏi khu vực an toàn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn đang cố gắng tiếp cận các căn phòng để xem còn sót ai ở trên.

Mắc kẹt trên tầng thượng chung cư hỏa hoạn

Hiện vẫn còn một số người dân trên tầng thượng của tòa nhà bị cháy,  lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nơi này. 

P.Hải - N.Tiến - P.Huyền - H.Nhì