Mới đây, TAND huyện Ea H’leo đã tuyên phạt Y Rin Niê mức án 4 năm tù; Y Pha Niê 2 năm 6 tháng tù về tội “hiếp dâm”.

Sáng 6/6, Y Rin Niê (21 tuổi), Y Pha Niê (16 tuổi), cùng trú tại buôn Briêng A, xã Ea Nam (huyện Ea H’leo) và một số người khác đi làm rẫy cho Y Bênh MJao ở buôn Briêng A.

Đến trưa, sau khi nghỉ ăn cơm thì Y Rin và Y Pha cầm súng cồn tự chế đi bắn chim. Trong lúc bắn chim, Y Pha nhìn thấy chuột chui vào hang nhưng không có cách nào để bắt được. Y Rin và Y Pha đến một ngôi nhà gần đó mượn cuốc để đào chuột, khi vào tới sân thì nhìn thấy chị T.T.N. ở nhà một mình.

Y Rin nảy sinh ý định hiếp dâm chị N. nên đã rủ Y Pha và Y Pha đồng tình. Sau đó, Y Pha và Y Rin cùng khống chế và lần lượt hiếp dâm chị N. Thực hiện xong hành vi thú tính, Y Pha và Y Rin chạy ra ngoài lấy khẩu súng đe dọa giết nếu chị N. báo cho mọi người biết rồi quay lại rẫy tiếp tục lao động. Chị N. sau đó đã đến trình báo cơ quan Công an.

Mới đây, TAND huyện Ea H’leo đã tuyên phạt Y Rin Niê mức án 4 năm tù; Y Pha Niê 2 năm 6 tháng tù về tội “hiếp dâm”.

(Theo Hữu Giáp/Báo Đắk Lắk)