Sau va chạm với ô tô, chiếc xe máy ngã nhào xuống đường, cô gái hốt hoảng, bất lực chứng kiến người mẹ văng ra giữa đường, bị ô tô tải cán chết. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 8h30, ngày 12/10, trên đường Đỗ Văn Dậy thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn ô tô cán chết người rồi bỏ chạy

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Liễu (58 tuổi) được con gái (20 tuổi) chở trên xe máy BKS: 92K3 – 1967 lưu thông trên đường Đỗ Văn Dậy hướng từ cầu Xáng về chợ Hóc Môn.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một chiếc ô tô (chưa rõ thông tin BKS) lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy ngã nhào xuống đường. Cả hai nạn nhân bị xe ô tô cán qua. Trong đó, người mẹ bị cán ngang người tử vong tại chỗ còn con gái bị cán gãy chân.

Chứng kiến cái chết của mẹ cùng thương tích trên người, cô gái đã ngất tại hiện trường. Sau tai nạn được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Điều đáng nói, thời điểm xảy ra tai nạn trên đường vắng người qua lại do đó chiếc ô tô cán chết người đã tháo chạy khỏi hiện trường.

Theo người dân, thời điểm trước khi con gái bà Liễu ngất tại hiện trường. Cô gái này đã kịp ghi lại biển số xe và các đặc điểm nhận dạng...

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm ô tô liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khuya 8/10, trên quốc lộ 1A, cách vòng xoay An Sương chừng 200m (P.Trung Mỹ Tây Q.12, TP.HCM) hai thanh niên đi xe máy đã va chạm với một người đi đường đang băng ra nhặt mũ bảo hiểm. Va chạm khiến 2 thanh niên bị té ngã ra đường và bị xe ôtô chạy ngang qua cán chết. Điều đáng nói, trong vụ tai nạn này phương tiện cán chết người cũng nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường...

Nguyễn Sỹ