- Dù đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em khi được đèo bằng xe máy một cách cẩu thả, nhưng ở Hà Nội, hiện tượng này tồn tại hàng ngày trên mọi ngõ phố.

Mới đây, ngày 13/10, va chạm giao thông đã khiến một bé 10 tháng tuổi ở Hà Nam mất một cánh tay. Tai nạn xảy ra do bé được mẹ đặt ngồi ở phía trước khung xe máy, khi phanh gấp bé bị văng xuống đường và bị xe rác cán nát cánh tay phải.

Hình ảnh chở trẻ em trên xe máy mà không hề có phương tiện bảo hiểm hay đặt trẻ ở những vị trí không được thiết kế để chở người trên xe máy xuất hiện nhan nhản trên đường phố. Tính mạng những đứa trẻ được chở kiểu này luôn ở tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

{keywords}

Một kiểu chở trẻ em cẩu thả trên phố Mạc Thái Tổ.

{keywords}

Những kiểu "treo tính mạng" trẻ trên phố Mạc Thái Tổ.

{keywords}

Một kiểu chở trẻ em đi học phổ biến ở Hà Nội.

{keywords}

Vừa lái xe máy đưa con đến trường, vừa dùng điện thoại.

{keywords}

Cảnh đèo con cực kỳ nguy hiểm trên phố Ngọc Lâm.

{keywords}

Không dễ xoay xở với 2 đứa trẻ ngồi đằng trước.

Nếu xe bị phanh gấp không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

{keywords}

Bé gái gà gật ngủ trên yên xe máy trên đường đến trường.

{keywords}

{keywords}

Hiện tượng chở trẻ không mũ bảo hiểm phổ biến vào giờ đưa trẻ đến trường trên phố Mạc Thái Tổ.

{keywords}

Dễ dãi, chủ quan khi chở trẻ tham gia giao thông khiến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. (Ảnh chụp trên phố Trung Kính).

{keywords}

Kiểu đặt trẻ trước khung xe máy rất nguy hiểm khi xảy ra va chạm giao thông.

{keywords}

Do cấu tạo, khung của nhiều loại xe máy không thể đặt trẻ ngồi ngay ngắn.

{keywords}

Chỗ để chân của xe máy tay ga không được chế tạo để chuyên chở người nhưng nhiều người mặc định thành chỗ cho trẻ đứng. (Ảnh chụp trên phố Tây Sơn).

{keywords}

Trẻ được chở bằng cách đứng, ngồi ở chỗ để chân rất phổ biến. (Ảnh chụp trên phố Xã Đàn).

{keywords}

Đa phần người lớn vì tiện thể nên đã không dùng địu để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi tai nạn xảy ra mới ân hận thì đã muộn. (Ảnh chụp trên phố Ngọc Lâm).

{keywords}

Một kiểu "treo tính mạng trẻ" vào dịp tết Trung thu 2015 (Ảnh chụp trên phố Tôn Thất Tùng).

Lê Anh Dũng