- Trên đường tìm kiếm tàu cá bị nạn, tàu SAR 412 bị 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản, không cho tiếp cận. Tuy nhiên, sau hơn 3 giờ kiên cường đấu tranh, tàu SAR 412 đã tiếp cận và cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn cùng 11 ngư dân.

Chiều tối 23/10, Tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) tại Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá KH 96977 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn.

{keywords}

{keywords}

Tàu SAR 412 đã đưa tàu cá KH 96977 cùng 11 ngư dân vào bờ an toàn. Một số thuyền viên bị kiệt sức được dìu vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 20/10, Danang MRCC nhận được thông tin từ ngư dân Phan Thành Kim (SN 1977), thuyền trưởng tàu cá KH 96977 (tỉnh Khánh Hòa) về việc tàu cá này khi đang đánh bắt tại tọa độ 16,19 độ vĩ bắc - 112,24 độ kinh đông (quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) thì bị hỏng lái không thể khắc phục được và trôi tự do trên biển.

Lúc này, trên tàu đang có 11 ngư dân và lương thực gần cạn kiệt.

Nhận được tin báo, Vietnam MRCC lập tức điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương đi cứu nạn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 22/10, tàu SAR 412 đến cách vị trí tàu gặp nạn 0,5 hải lý. Tuy nhiên, lúc này, tàu SAR 412 bị 2 tàu cảnh sát biển biển Trung Quốc mang số hiệu 33102 và 35153 thay nhau ngăn cản, không cho tàu Việt Nam làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau hơn 3 giờ kiên cường đấu tranh, đến 14 giờ ngày 22/10, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá KH 96977, sau đó đưa tàu bị nạn và các ngư dân về Đà Nẵng.

 {keywords}

Thuyền trưởng tàu cá KH 96977 trình bày lại sự việc với cơ quan chức năng. Sức khỏe của 11 thuyền viên cũng đã dần ổn định.

Sau khi vào bờ an toàn, thay mặt tất cả các thuyền viên, ông Phan Thành Kim, thuyền trưởng tàu KH 96977 TS chia sẻ: "Tôi rất biết ơn Chính phủ đã lập ra 1 đội tàu cứu hộ trên biển để giúp những ngư dân khi bị nạn. Cảm ơn các anh trên tàu cứu hộ. Trên biển rất gian khổ. Khi tàu chết máy, chúng tôi nhờ tàu đánh cá ở Quảng Ngãi dắt xuống đảo Bom Bay rồi gọi cho trung tâm cứu hộ".

Trong khi đó, đại diện lực lượng cứu hộ, ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR 412 nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng có mặt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam"

Hà Nam