- Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa có quyết định chỉ đạo kiểm tra việc tận thu gỗ ở vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong).

>> Bất thường xẻ rừng biên giới tận thu gỗ quý

>> Xẻ rừng biên giới thu hàng ngàn khối gỗ quý

Trước đó, báo VietNamNet và nhiều cơ quan báo chí đã nhận được phản ánh của người dân về những bất thường tại dự án này.

Tận thu đúng quy định?


Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 20/10, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến vùng lõi Khu bảo tồn Pù Hoạt để kiểm tra việc tận thu gỗ ở đây. Sau buổi thực địa, đoàn có kết luận việc tận thu đảm bảo đúng quy định, không có dấu hiệu bất thường.

{keywords}

Một số gốc cây đã được chặt hạ ở phía ta luy dương cách xa nền đường đang san ủi. Phần lớn những cây này là gỗ táu muối.


Ngày 22/10, nhóm PV tiếp tục quay trở lại hiện trường dự án làm đường tuần tra biên giới ở Hạnh Dịch. Sau nhiều ngày mưa lớn, tuyến đường đất đá càng trở nên ngổn ngang. Nhiều cây gỗ bị chôn vùi dưới đất nay ‘lộ thiên’, trong đó có những cây gỗ lớn.

Lãnh đạo BQL Khu bảo tồn Pù Hoạt giải thích, do nền đường chưa được định hình xong, khu vực chặt cây sẽ được san ủi trong tương lai nên vẫn thuộc diện tận thu. Một số gốc cây ở khá xa ta luy đã đốn hạ, phía đơn vị quản lý cho rằng có thể do lâm tặc vào chặt phá rừng.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, dự án mở tuyến đường có từ năm 2011, nhưng đến tháng 8/2014, tỉnh Nghệ An mới có quyết định chuyển đổi đất rừng đặc dụng ở đây thành đất khác.

Năm 2013 khi Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt ra đời thì máy móc đã san ủi chừng 20km đường xuyên vùng lõi. Hơn 50ha rừng chịu ảnh hưởng của việc san đất mở đường. Dư luận đặt câu hỏi từ năm 2011 đến đầu 2015 (khi có dự án tận thu), diện tích rừng bị ảnh hưởng được xử lý ra sao?

Thực tế hiện tại sau nhiều cơn mưa lớn, rất nhiều gỗ bị chôn vùi dưới đất bắt đầu ‘lộ thiên’. Điều này cho thấy ngay từ đầu, việc san ủi mở đường đã diễn ra khá ồ ạt, thiếu sự quản lý của chính quyền địa phương. Rất nhiều vạt rừng ở ta luy âm thậm chí đã chết khô.

{keywords}

Dự án làm tuyến đường tuần tra biên giới ở Hạnh Dịch sau gần 5 năm vẫn còn rất ngổn ngang, chỉ mới hoàn thiện các cầu, cống. Nền đường chưa định hình, việc thi công trên toàn tuyến vẫn rất cầm chừng. Với thực trạng này, trong nhiều năm tới vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt vẫn còn rất phức tạp.


‘Điểm nóng’ của lâm tặc

Theo nguồn tin của VietNamNet, trong ít ngày tới, cơ quan chức năng sẽ đưa ra xét xử lưu động nhóm ‘lâm tặc’ chặt phá rừng ở vùng lõi Pù Hoạt. Nhóm này đã chặt nhiều cây gỗ ở khu vực cạnh con đường đang mở.

{keywords}

Một người dân vận chuyển gỗ trên suối ở Hạnh Dịch. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong thời gian qua tình trạng lâm tặc phá rừng đang nóng lên ở vùng lõi Pù Hoạt


Tình trạng chặt phá rừng ở Pù Hoạt đang có diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Mới đây nhất, đêm 28/9, lực lượng chức năng trong lúc tuần tra đã phát hiện nhóm lâm tặc đang tổ chức vận chuyển khối lượng lớn gỗ trái phép, thu giữ 8m3 gỗ Táu.

Trước đó, trưa 3/7, các đối tượng Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994 tuổi), đều trú xã Thông Thụ, (Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986, trú huyện Quỳ Hợp) đã vào khu vực vùng lõi rừng đặc dụng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (sát biên giới Việt - Lào).

Tại đây, nhóm đối tượng cưa 3 cây mu (loại sa mu đỏ, thuộc nhóm 2A quý hiếm) hàng trăm tuổi có đường kính khoảng 2,5-2,8m, cao 35-40m. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chừng 240m3 gỗ sa mu đỏ.

Công an huyện Quế Phong sau đó đã khởi tố cả 5 đối tượng trên về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ và khai thác lâm sản”. Theo nguồn tin của VietNamNet đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra cách để đưa được số gỗ sa mu này ra khỏi khu vực bị chặt hạ.

Trong thời gian từ 2011 – 2015, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 450m3 gỗ bị đốn hạ trái phép ở Pù Hoạt.

Nhóm P.V