- Chiều 26/10, cơ quan điều tra công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, do mâu thuẫn gia đình, người chồng mua xăng đem về nhà ôm vợ tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng bỏng nặng và căn nhà bị lửa thiêu cháy.

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ chiều qua (25/10), người dân nghe tiếng nổ và ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà của vợ chồng anh Lê Quang N. (SN 1982) và Nguyễn Thị N. (SN 1984), trú tại thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, người dân khu vực tiếp ứng và đưa 2 vợ chồng anh N. đi bệnh viện cấp cứu do bị bỏng nặng.

Sau hơn 12 giờ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và nạn nhân, cơ quan công an huyện Bắc Trà My cho biết vợ chồng nạn nhân thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau.

{keywords}

Anh Nhật đang cấp cứu tại bệnh viện Đà khoa Quảng Nam

Nguyên nhân là do anh N. ngoại tình. Chiều 25/10, trước khi vụ việc xảy ra, anh N. đi uống rượu say về. Bị vợ căn vặn, anh N. gây gổ dẫn đến cãi nhau. Sẵn có hơi men, anh N. chạy ra cây xăng thị trấn mua 5 lít xăng mang về đổ lên người rồi ôm vợ châm lửa tự thiêu.

Khi ngọn lửa bùng cháy, chị N. kịp thời đẩy anh Nhật ra và xô cửa bỏ chạy ra ngoài cùng 2 đứa con nhỏ.

Hậu quả anh N. bị bỏng nặng hơn 95% và đang đe dọa tính mạng. Chị N. bị bỏng phần thân khoảng 30%. Hiện cả 2 được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Vũ Trung