Chiếc xe tải chở cá bị mất lại, đánh võng trên đoạn đường khoảng 30m sau đó đâm bay cọc tiêu và trụ điện bên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 29/10 trên tuyến QL1A đi qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế).

{keywords}
Sau khi đâm gãy cọc tiêu vù trụ điện, chiếc xe bị lật ngửa và nằm bẹp dúm bên đường. Ảnh: Quang Thành

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải BKS: 75C – 04309 (chưa xác định danh tính tài xế) chở hàng chục thùng cá đông lạnh đang lưu thông theo hướng TP Huế - Quảng Trị thì bất ngờ gặp tai nạn.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, họ thấy chiếc xe tải chở cá bị mất lại, đánh võng trên đoạn đường khoảng 30m sau đó đâm bay cọc tiêu và trụ điện bên đường.

“Chiếc xe đâm thẳng vào cọc tiêu, đâm bay cột điện chiếu sáng rồi lộn ngược hai vòng trước khi nằm bẹp dúm bên vệ đường. Nhiều người dân phải đạp cabin để cứu tài xế và phụ xe ra khỏi phương tiện…”, một nhân chứng cho biết.

{keywords}
Trước khi đâm bay cột điện, chiếc xe bị mất lái buộc tài xế phải “đánh võng” trên đoạn đường gần 30m. Ảnh: Quang Thành

Tại hiện trường, toàn bộ xe tải chở cá bị bẹp dúm, thân xe lật ngược. Hàng chục thùng cá đông lạnh bật khỏi thùng xe, rơi vương vãi xuống ruộng, trên mặt đường quốc lộ.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải ngoài tài xế còn có 2 phụ xe đi cùng. Rất may, cả 3 người chỉ bị chảy máu, chấn thương phần mềm.

{keywords}
Tài xế và hai phụ xe vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi thoát chết hy hữu. Ảnh: Quang Thành

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và cùng người dân chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ chiều, lượng người lưu thông đông nên tuyến QL1A đi qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

10 tháng, gần 7.200 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 10 tháng đầu năm 2015 toàn quốc xảy ra 18.437 vụ TNGT, làm chết 7.185 người, làm bị thương 16.755 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.364 vụ (-11,36%), giảm 290 người chết (-3,88%), giảm 3.218 người bị thương (-16,11%).

Lĩnh vực đường bộ vẫn đứng đầu bảng về số vụ TNGT với 811 vụ TNGT ít nghiêm trọng trở lên và 1116 vụ va chạm giao thông. Không chiếm nhiều về số lượng nhưng tai nạn đường sắt lại tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Điệp

Quang Thành