- Bão số 2 ngày càng có xu hướng đi xuống phía Nam, gần Việt Nam. Hồi 4 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão số 2 ngày càng có xu hướng tiến gần về phía Việt Nam hơn là bởi trên bán đảo Ludông của Philiipines hiện đang có một áp thấp nhiệt đới, khoảng ngày mai (24/6), áp thấp này sẽ mạnh lên thành bão.

Cơn bão mới này sẽ tương tác với bão số 2, vì có cường độ mạnh hơn nên nó sẽ hút bão số 2 xuống phía Nam biển Đông.

Bão số 2 không đi thẳng hướng Tây về phía đảo Lôi Châu (TQ) mà ngày càng có xu hướng tiến gần về phía VN (Ảnh: NCHMF)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Nam Định.

Từ chiều nay (23/6), ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ sáng 24/6, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số  2, dự báo lượng mưa ở Bắc Bộ sẽ là rất lớn, chủ yếu tập trung ở các địa điểm như Lạng Sơn (dự báo lượng mưa từ 37-117mm); Móng Cái, Cẩm Phả (Quảng Ninh) với lượng mưa cao nhất có thể lên đến hơn 200mm; Hải Phòng cũng có mưa rất lớn (ngày 24, 25/6 lượng mưa có thể lên trên 200mm).

Tại Hà Nội lượng mưa dự báo từ 28mm đến 92mm, thậm chí có thể đạt trên 120mm. Lượng mưa này có thể khiến thủ đô bị ngập lụt cục bộ vào sáng mai (24/6).

Tính đến 6h ngày 22/6/2011, đã thống kê, thông báo được 45.818 tàu, thuyền/200.763 người biết vị trí, diễn biến của bão số 2 để chủ động về bờ và di chuyển phòng tránh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình hình tầu thuyền đang hoạt động ở các khu vực như sau: Quần đảo Hoàng Sa có 97 tàu/1.979 người; Quần đảo Trường Sa: 316 tàu/4.760 người; hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến: 45.405 tàu/ 194.024 người.

Lũ ở Sơn La khiến 2 người mất tích

Ngày 20/6/2011 tại bản Pha Xe, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có mưa lớn gây lũ cục bộ làm 2 người mất tích do lũ cuốn khi lội qua suối, hiện chưa tìm thấy xác.

Ngày 21/6, tàu cá TV 2055 của Trà Vinh có 4 thuyền viên gặp lốc xoáy và bị chìm cách cửa Định An 5 hải lý, hiện đã đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

Tại tỉnh Cà Mau: trong các ngày 19-21/6/2011 trên địa bàn các huyện Phú Tân, Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Hời, đã xảy ra lốc xoáy làm sập 39 căn nhà, tốc mái 72 căn, gây sạt lở 100m chiều dài đất. Tỉnh Bình Thuận cũng có lốc xoáy cục bộ, làm bị thương 3 người; tốc mái và hư hỏng 58 căn nhà.



C.Quyên