- Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng chủ mưu trong vụ tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (PV Đài PT-TH Thái Nguyên).

Đối tượng bị truy nã là Phạm Anh Huy (SN 1991, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

{keywords}

Đối tượng Hậu và Thế - kẻ trực tiếp ra tay tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, quá trình điều tra, các bị can trực tiếp ra tay đã khai hành động theo sự xúi giục của đối tượng Phạm Anh Huy.

Từ lời khai của các bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên đã cho triệu tập Phạm Anh Huy lên làm việc. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, sáng 4/9, hai đối tượng dùng xe gắn máy che kín biển kiểm soát, đeo khẩu trang bám theo xe của anh Quang. Khi đến khu vực cầu Gia Bảy (thuộc phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) hai đối tượng đã ép xe ô tô của anh Quang vào lề đường.

Sau đó 1 tên dùng búa đập vỡ cửa kính bên phía tay lái, tên còn lại dùng dao chém anh Quang. Hoảng loạn, anh Quang cùng vợ mở cửa tháo chạy nhưng vẫn bị bọn chúng đuổi theo, chém nhiều nhát vào vai, tay, thắt lưng.

Hai đối tượng ra tay truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang được xác định là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Cả 2 bị bắt ngay sau khi gây án. 

Hoàng Sang