- Vào khoảng 22 giờ ngày 13/11, tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ đâm xe nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, 2 xe máy và 1 ô tô bị hư hại.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, xe Santafe 7 chỗ màu bạc BKS 30A - 585.65 lưu thông với tốc độ cao trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình thì xảy ra va chạm với xe Huyndai Grand i10 4 chỗ BKS 30A 753.65.

Tài xế xe Santafe liền cho xe chạy tiếp, lái xe Grand i10 liền đuổi theo. Khi tới ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (gần Keangnam), thì đuổi kịp, vừa lúc đèn giao thông chuyển màu đỏ. Tài xế xe Grand i10 nhảy xuống chặn đầu xe Santafe.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, tài xế xe Santafe tiếp tục nhấn ga bỏ chạy khiến lái xe Grand i10 phải nhảy lên nóc capô.

Tiếp đó, lái xe Santafe lao thẳng qua ngã tư và đã đâm vào phần hông một chiếc xe Kia Sportage khiến tài xế Grand i10 văng khỏi nóc capô xuống đường và bị chấn thương nhẹ.

Không dừng lại, chiếc Santafe tiếp tục rẽ trái về hướng đường Dương Đình Nghệ, đâm vào xe máy hiệu Honda Wave mang BKS 29 G1 005.03. Trên xe máy lúc này có hai người.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chiếc xe Santafe sau khi đâm liên hoàn đã đè tử vong một cô gái.

Cú đâm mạnh khiến nam thanh niên ngồi đằng trước văng ra xa còn cô gái ngồi phía sau văng ra đập vào vỉa ba toa và bị xe Santafe đè lên người.

Thấy vậy, lái xe Santafe liên tiếp cài số lùi 2 lần để thoát ra nhưng không được. Phải đến khi người dân lao vào lôi lái xe ra thì sự việc mới kết thúc.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ trên xe máy bị thương rất nặng. Nạn nhân ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Từ Liêm, cô gái ngồi sau xe máy sau khi bị chiếc xe ô tô Santafe gây tai nạn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, danh tính lái xe Santafe được xác định là Trần Quang Tiến, SN 1982, trú ở đường Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân; nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Minh Hương, SN 1986 ở Trung Văn, Nam Từ Liêm; lái xe Grand i10 là Đỗ Ngọc Thanh, SN 1976, trú ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Phạm Hải