- Sáng sớm nay, không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc, nhiệt độ toàn vùng giảm sâu, đặc biệt vùng núi chỉ còn 5-7 độ C.

Đây là đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ giảm đột ngột khoảng 15 độ chỉ trong vòng 2 ngày khiến cái rét càng cảm nhận rõ.

Bắt đầu từ chiều tối qua, nhiệt độ toàn miền Bắc đã hạ nhanh, lúc 19h, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng đã giảm về mức 18 độ C. Đến sáng sớm nay, nhiệt độ tiếp tục hạ thêm khoảng 2-3 độ.

{keywords}
Người Hà Nội trong đợt rét đầu đông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7h sáng, Hà Nội rét 15,5 độ C, Chí Linh (Hải Dương) giảm còn 13,2 độ, Hải Phòng, Quảng Ninh 14 độ, Sa Pa (Lào Cai) rét 10 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 11 độ. Cá biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét sâu 4,9 độ C.

Đến trưa nay, theo dự báo nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng không vượt quá 19 độ C, riêng vùng núi sẽ nhích lên 11-13 độ C. Vào đến Thanh Hóa, nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo ở mức 21-22 độ C, từ Nghệ An đến Quảng Bình dao động ở mức 25-26 độ C.

Ngoài nhiệt độ giảm, không khí lạnh tràn xuống khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh.

T.Hạnh