- Cao tốc 6 làn Hà Nội – Hải Phòng hiện đại nhất Việt Nam sẽ chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 5/12.

Hiện toàn tuyến đường đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để tiến hành thông xe.

{keywords}
Ảnh: Nguyên Trí

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường giao thông huyết mạch, có mật độ lưu thông vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước.

Khi dự án được hoàn thành sẽ giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5.

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng có tổng chiều dài 105km, với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD).

Một số hình ảnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trước ngày thông xe toàn tuyến:

{keywords}
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nhìn từ trên cao.

{keywords}
Trạm thu phí được bố trí 12 -14 làn để đảm bảo không gây ùn tắc. Trong tương lai sẽ tiến hành thu phí không dừng. Ảnh: Nguyên Trí

{keywords}
 Mức phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được tính với 1.500 đồng/km đối với xe 12 chỗ trở xuống (160.000 đồng nếu đi hết toàn tuyến).
{keywords}

Hệ thống camera giám sát có thể soi chiếu trong phạm vi 2km và cách 2km lại bố trí một camera soi chiếu.

{keywords}
Đây là tuyến cao tốc 6 làn đầu tiên và hiện đại nhất cả nước. Ảnh: Nguyên Trí

{keywords}

Trung tâm điều hành đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

{keywords}

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có gần 2km tấm chắn tiếng ồn

{keywords}

Biển báo tốc độ và khoảng cách an toàn đã được gắn.

  {keywords}

Những khâu cuối cùng của cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang được gấp rút hoàn thành.

Vũ Điệp