- UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) vừa có công văn gửi chủ nhân khu biệt phủ trăm tỷ trên núi Hải Vân, yêu cầu triển khai ngay phương án giải tỏa công trình trái phép này.

Trưa 8/12, ông Đàm Quang Hưng, PCT UBND quận Liên Chiểu cho biết, văn bản được ban hành vào sáng cùng ngày, sau cuộc họp của Hội đồng cưỡng chế cấp quận.

{keywords}

Quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) yêu cầu đại gia Ngô Văn Quang dỡ bỏ ngay khu biệt phủ trái phép này.

Trả lời VietNamNet, ông Hưng cho biết trước đó hôm 7/12, quận tiếp tục nhận được văn bản chỉ đạo của thành phố về vụ việc. Cùng ngày này, quận Liên Chiểu đã có buổi làm việc với đại diện gia đình đại gia Ngô Văn Quang, phổ biến quan điểm chỉ đạo của cơ quan chức năng, yêu cầu tháo dỡ khu biệt phủ.

Được biết, thời hạn chậm nhất để đại gia Quang hoàn thành tháo dỡ khu biệt phủ là đầu tháng 2/2016. Sau thời gian này, nếu gia đình không tự giác tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trước đó chiều 8/12, PV VietNamNet đã trở lại khu vực rừng núi Nam Hải Vân, nơi khu biệt phủ trái phép tọa lạc. Theo quan sát, chủ nhân khối công trình này chưa có động thái nào cho thấy sẽ chuẩn bị tháo dỡ hoặc di chuyển công trình.

Thời điểm này, khu biệt phủ luôn trong trạng thái cửa đóng then cài, chỉ có một vài người canh giữ.

Trái ngược với khu biệt phủ của đại gia vàng, khu biệt thự trái phép khác xây cách đó không xa của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch đã được tháo dỡ theo yêu cầu.

Cao Thái