- Thắng trả giá 200 nghìn đồng cho mỗi lần đi khách thì bị N. từ chối, đuổi ra ngoài. Bực tức, các đối tượng xông vào bóp cổ khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại, sau đó sát hại nạn nhân lấy sạch vàng, bạc.

Sáng 15/12, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt khẩn cấp các đối tượng Lưu Văn Thắng và Lê Văn Đặng (cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

{keywords}

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h đêm 13/12, Thắng và Đặng ngồi uống rượu tại quán bên bờ Hồ Tây (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) làm quen với Ng.T.M.N. (34 tuổi, trú xã Đắk Sắc, Đắk Mil) rồi rủ vào nhậu cùng. Đến khoảng 0h 14/12, cả ba thỏa thuận về phòng trọ của N. ở TDP3, thị trấn Đắk Mil.

N. ra giá 500 nghìn đồng cho một lần đi khách, Thắng không đồng ý, hạ xuống 200 nghìn đồng thì bị N. đuổi ra ngoài. Đặng đang ở ngoài cửa phòng liền xông vào thì N. lấy dao dọa cắt cổ tự vẫn nếu các đối tượng tiến lại gần. Đặng tiếp tục xông tới giật con dao trên tay N. rồi bóp cổ vật nạn nhân xuống giường. Thắng lấy gối đè lên mặt N. cho đến khi bất tỉnh rồi giở trò đồi bại.

Thấy N. vẫn còn động đậy, Thắng lấy gối chèn chặt cổ nạn nhân cho đến tắt thở. Sau khi sát hại nạn nhân, Thắng và Đặng lục lấy hai sợi dây chuyền vàng, một điện thoại di động cùng 250 nghìn đồng rồi bỏ trốn.

{keywords}

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Sáng hôm sau, cả hai đối tượng bị bắt giữ khi đang ngủ tại một khu nhà rẫy ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil cách hiện trường gây án không xa.

Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trùng Dương