- Từ chiều tối mai, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc kèm theo mưa nhỏ, vùng núi có thể xuất hiện băng giá.

Dự báo không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc hạ khoảng 5-6 độ C.

Trong ngày mai (29/12), mưa sẽ quay trở lại miền Bắc, tập trung vào đêm mai và ngày 30/12. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

{keywords}
Vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện băng tuyết trong đợt lạnh lần này. Ảnh: Bảo Long

Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cao nhất trong ngày mai ở mức 14-17 độ C, sang ngày 30/12, nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ về ngưỡng 14-15 độ, nhiệt độ thấp nhất ở mức 12-13, trời rét đậm.

Riêng vùng núi, nhiệt độ hạ xuống còn 10-12 độ. Các vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa... có thể giảm xuống còn 3-4 độ và nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Theo nhận định mưa nhỏ, mưa phùn sẽ kéo dài tại miền Bắc đến hết ngày 31/12. Từ ngày 1/1/2016, trời sẽ ấm dần, mưa dứt.

Đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh nên nhiệt độ tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng bị giảm sâu về mức 17-18 độ C.

Ngay tại Đà Nẵng, nhiệt độ được dự báo cũng giảm từ mức 29-32 độ hiện tại về mức 26-27 độ C. Trời mát.

M.Anh