- Giám đốc công an tỉnh Long An, thiếu tướng Phan Chí Thanh gặp gỡ báo chí thông tin về 2 vụ việc xảy ra ở địa phương gây xôn xao dư luận là vụ trộm đột nhập, nổ súng tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa và vụ 3 mẹ con bị giết hại tại huyện Cần Giuộc.

{keywords}

 Giám đốc CA Long An trong cuộc gặp báo chí chiều 31/12.

Không có hung khí nóng

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Phó phòng tham mưu, người phát ngôn của công an tỉnh Long An xác nhận, khoảng 2h sáng 30/12 tại nhà ông Nguyễn Văn Út – Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, ở ấp Bình Thủy, xã Khánh Hòa Đông đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, thời điểm trên thấy cửa phòng ngủ mở nên ông Út dậy để đóng lại thì phát hiện 1 thanh niên đang nấp cạnh giường ngủ. Ông Út đã chạy đến gần, ôm vật, khóa tay người thanh niên và tri hô lớn.

Đối tượng la lên nhằm gọi đồng bọn giải vây và đã có lời lẽ hăm dọa sẽ dùng súng bắn. Ông Út cũng hoảng, đã đẩy đối tượng thanh niên ra cửa. Đối tượng rút hung khí chống trả lại ông Út.

Còn trai ông Út là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1985) nghe tiếng động từ trên nhà chạy xuống. Anh Tâm cùng ông Út đuổi theo đối tượng ra phía cổng rào của nhà.

Được biết lúc này ngoài cổng có 2 đối tượng khác. 1 trong 2 đối tượng đã rút hung khí bắn. 

Người phát ngôn của công an Long An xác nhận, “đối tượng rút hung khí bắn nhưng không gây tiếng nổ, trúng vào vùng hông bên trái của anh Tâm gây trầy xước da...”. Nhóm đối tượng sau đó được cho là đã lên xe 4 chỗ tẩu thoát.

Thiếu tướng Thanh nhấn mạnh, “vụ xảy ra tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa là vụ trộm cắp tài sản thông thường”.

Ngoài ra người phát ngôn của công an Long An cho cung cấp thêm, về hung khí của nhóm đối tượng gây án được xác định không phải là hung khí nóng, là súng tự chế hoặc là công cụ hỗ trợ”. 

Về tài sản bị mất tại nhà ông Út, thượng tá Sáng thông tin rõ thêm, là gia đình ông Út xác định mất 1 sợi dây chuyền 0,6 chỉ, 2 nhẫn vàng có tổng trọng lượng 0,4 chỉ và gần 1,7 triệu đồng.

Hiện công an tỉnh Long An đang quá trình mở rộng điều tra, do đó thiếu tướng Thanh cho biết, hiện chưa thể thông tin chi tiết gì thêm với báo chí.

{keywords}

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Phó phòng tham mưu, người phát ngôn của CA Long An, thông tin về 2 vụ việc

Đình chỉ điều tra vụ án mẹ giết 3 con rồi tự sát

Thượng tá Sáng cũng thông tin chi tiết về vụ việc 3 mẹ con bị sát hại tại 1 ngôi nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, được phát hiện vào sáng 19/11.

Bà Trần Thị Phướng (SN 1967) đã phát hiện con dâu là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và 2 cháu nội gồm: Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006) chết tại nhà nói trên, sáng 19/11. Được biết vụ việc 3 mẹ con có dấu hiệu bị sát hại đã gây xôn xao dư luận. Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để điều tra.

Ngay hôm sau, 20/11 công an Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra.

Thiếu tướng Thanh xác nhận, từ kết quả điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi và đặc biệt là công tác giám định ADN, độc chất, chữ viết trong lá thư tuyệt mệnh... công an Long An sau đó đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Theo đó công an kết luận, chị Nguyên đã dùng dao giết 2 con rồi dùng dao đâm vào bụng, cắt cổ tự sát.

Về nguyên nhân vụ án được công an xác định rõ là chị Nguyên có biểu hiện rối loạn tâm thần, có tư tưởng buồn chán cuộc sống...

Quá trình điều tra, công an, Viện KSND tỉnh Long An và Bộ Công an có nhiều cuộc họp đánh giá, phân tích toàn diện các chứng cứ, thông tin liên quan... Từ cơ sở đó ngày 4/12 công an Long An ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án nói trên.

Sau đó Viện KSND tỉnh cũng có văn bản thống nhất với kết luận điều tra, cũng như quyết định đình chỉ.

Ngoài ra thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an Long An cho biết thêm, hiện công an tỉnh đang mở cao điểm tấn công tội phạm và toàn lực lượng đang ra quân.

Anh Sinh