- Vì ghen tuông, nam thanh niên đã dùng dao sát hại người tình tại quán cà phê.

Ngày 14/1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Điền Hữu Khoa (SN 1989, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Khoa và chị Bùi Thị Hồng Tr. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Đầu tháng 4/2015, Khoa và chị Tr. thuê một căn nhà tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM để ở. Thời gian sau, Khoa phát hiện chị Tr. có bạn trai nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

{keywords}
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 16/4/2015, Khoa cùng một người bạn sử dụng phần trước của căn nhà đang thuê để mở quán cà phê kinh doanh. Thế nhưng, tối cùng ngày, chị Tr. dọn đồ đòi chuyển đi nơi khác, không sống chung với Khoa nữa nên hai bên xảy ra cự cãi, cô gái xúc phạm người tình.

Bị chia tay, Khoa tức giận vơ lấy con dao ở gần đó đâm người tình nhiều nhát đến khi cô gục xuống. Lúc này, bạn của Khoa đang ngồi phía trước nghe tiếng kêu cứu chạy vào thì phát hiện sự việc. Họ cùng người dân xung quanh đưa chị Tr. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Khoa lấy xe bỏ trốn. Ngày hôm sau, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng