- Sáng ngày 15/1, công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tạm giữ hình sự các nghi phạm Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi), Bá Quyên (16 tuổi) do có liên quan đến vụ đột nhập vào nhà thượng tá Lê Văn Bảy, phó trưởng công an huyện Hàm Thuận Nam để trộm cắp, khi bị phát hiện nhóm thanh niên này đã dùng dao chém trọng thương ông Bảy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 14/1 một người dân phát hiện nhóm thanh niên đột nhập vào vườn nhà ông Lê Văn Bảy tại thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) nên bắt giữ được 2 tên, đồng thời điện thoại báo cho ông Bảy biết.

Khi ông Bảy mở cửa nhà cùng với người dân khống chế 2 tên cướp thì bất ngờ 1 tên khác cầm hung khí từ bên ngoài xông vào chém loạn xạ vào ông Bảy nhằm giải vây cho đồng bọn.

Vụ việc xảy ra làm ông Lê Văn Bảy trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để điều trị.

Được biết nhóm thanh niên này đều trú tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào huyện Hàm Thuận Nam làm việc cho một trang trại trồng thanh long.

Lê Huân