- Miền Bắc chỉ hửng nắng được trọn 1 ngày. Từ đêm 17/1 miền Bắc trở rét. Từ 22/1 miền Bắc sẽ có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội vào dịp 23-24/1 có thể xuống 9-11 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết chiều 17/1, khối không khí lạnh đang tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo đêm 17/1 không khí lạnh sẽ tiếp tục gây rét cho các nơi khác. Nhiệt độ tại Hà Nội hiện đang ở mức cao nhất 23 độ, trong vài ngày tới sẽ duy trì mức 20 độ, thấp nhất 14-15 độ.

{keywords}
Nhiệt độ Hà Nội từ 22/1 trở đi sẽ giảm mạnh

Đáng chú ý là đến ngày 21-22/1 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên Hà Nội cùng các tỉnh còn lại của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Khối khí lạnh rất mạnh này sẽ khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm sốc.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày 22/1 ở Hà Nội là 14 độ, ngày 23/1 giảm còn 11 độ và đỉnh điểm là ngày 24/1 chỉ còn 9 độ. Sau đó nhiệt độ sẽ nhích dần. Hải Phòng dự báo thấp nhất 13-14 độ trong vài ngày tới và cũng giảm còn 8 độ (ngày 24/1).

Ngọc Anh