- Chiếc xe bồn chở bê tông đang dừng trên QL7, đoạn qua thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bất ngờ trôi xuống dốc cán chết 2 người.

Khoảng 7 giờ sáng nay, tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe bồn Vương Anh mang BKS 37C-045.09 chở bê tông đang dừng bên đường thì bất ngờ trôi xuống dốc đâm vào 2 người đang ngồi bên quán xôi ven đường.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một thầy giáo dạy Trường THPT huyện Kỳ Sơn cho biết, nhiều người nhìn thấy tài xế dừng xe bên đường theo hướng từ huyện Tương Dương đi Kỳ Sơn. Sau đó chiếc xe tự động trôi và đâm vào quán xôi ven đường.

{keywords}

Vụ tai nạn khiến người đàn ông bán xôi (quê ở Huế) bị đè chết tại chỗ, một học sinh bò ra khỏi gầm xe trong tình trạng bị thương nặng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Một chiếc xe đạp điện (nghi của nạn nhân) cũng bị đè bẹp dưới chiếc xe bồn chở xi măng.

{keywords}
Xe tông thẳng vào quán xôi rồi lật nghiêng.

Thông tin từ BV huyện Kỳ Sơn, em Lô Văn Tình (học sinh lớp 10, THPT Kỳ Sơn), khi chuyển đến bệnh viện bị chấn thương nặng ở vùng đầu, dần hôn mê và tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cho biết, dù đã hết hạn đăng kiểm 17 tháng, nhưng chiếc rơ moóc xe chở xi măng trên vẫn được sử dụng để chuyên chở bê tông tươi đi Lào.

Theo ông Khánh, có thể nguyên nhân xảy ra tai nạn do hệ thống hãm và các bộ phận an toàn kỹ thuật của rơ moóc không còn đảm bảo khiến xe trượt dốc gây tai nạn.

Cùng ngày, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường cơ quan Công an kết luận nguyên nhân gây tai nạn là do lỗi chủ quan của tài xế, để hàng quá nặng lưng chừng dốc, không chèn lốp nên xe bị trượt dốc.

Quốc Huy - Văn Bình