Bực tức trước lời nói của vợ khi cùng đến tòa án hòa giải vụ ly hôn, ông Chiến dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết vợ ngay trước mặt vị nữ thẩm phán.

{keywords}

Căn nhà vắng tanh sau khi bị Hợp bị giết, Chiến bị bắt giữ

Chiều ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lý Văn Chiến (57 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bích Hợp (52 tuổi), vợ của Chiến.

Trước đó, sáng ngày 15/1, Chiến và bà Hợp được mời đến TAND huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) để hòa giải ly hôn theo yêu cầu từ phía bà Hợp. Trong lúc hòa giải, cả 2 vợ chồng liên tục xảy ra cự cãi vì Chiến không muốn ly hôn. Nghe bà Hợp nói “Thà sống với… chó còn sướng hơn sống với chồng”, Chiến bực tức nên móc dao thủ sẵn trong người đâm bà Hợp ngay trước mặt vị nữ thẩm phán đang tổ chức buổi hòa giải.

Chiến bị bắt giữ tại chỗ, còn bà Hợp được cấp tốc chuyển đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

(Theo NLĐ)