- Chỉ vì gọi điện nhưng vợ không nghe máy, gã đàn ông nổi cơn ghen, cầm dao cứa cổ vợ.

Ngày 20/1, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Hùng (SN 1975, Cà Mau) mức án 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, năm 2009, Hùng và chị Nguyễn Thị S. chung sống với nhau như vợ chồng. Đầu năm 2012, hai người chuyển đến ở trọ, làm công nhân tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Ngày 8/2/2015, chị S. đến thăm em gái ở Đồng Nai và ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Hùng điện thoại hỏi vợ khi nào về thì chị này cho biết đang ở bến xe buýt. Gần 10h sáng cùng ngày, thấy chồng đi vắng nên trên đường về chị S. ghé nhà một người quen chơi. Lúc này, Hùng liên tục điện thoại nhưng chị S. không nghe máy.

Nghi ngờ vợ có người khác, Hùng lập tức đi bộ từ chỗ làm về nhà trọ để kiểm tra. Tại đây, trong lúc xảy ra xô xát, Hùng lấy con dao ở gần đó cắt cổ chị S. Vùng vẫy tháo chạy ra ngoài, chị S. được một người quen đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Gây án xong, Hùng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng