- Ngày 26/1, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Sơn Ngọc Hậu (SN 1996, Bạc Liêu) mức án 14 năm tù, tuyên phạt Dương Phú Lợi (SN 1988, Bạc Liêu) mức án 13 năm tù cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Sơn Ngọc Hậu, Dương Phú Lợi, Danh Lâm (SN 1991), Trương Tấn Thọ (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là những đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, Hậu và đồng bọn đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 22h đêm 24/8/2014, trên đường đi làm, chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, nhân viên thu ngân một quán bar ở quận 1, TP.HCM) bị Hậu và Lợi ép xe, giật chiếc balô chị đang đeo trên người. Do chị Liên giữ chặt tài sản nên nhóm Hậu không cướp được mà phóng xe bỏ đi, chị Liên bị té xuống đường.

{keywords}
Hai bị cáo Hậu và Lợi sau phiên xử.

Chưa kịp đứng lên sau cú ngã, chị Liên lại bị một chiếc taxi lưu thông cùng chiều với tốc độ cao lao tới, tông thẳng vào người. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, lái xe taxi điều khiển xe bỏ chạy. Chứng kiến sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa chị Liên đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây ra vụ cướp giật dẫn đến tai nạn với chị Liên, Hậu và đồng bọn vẫn tiếp tục gây án.

Chiều 27/8, Hậu chở Lợi đi trên một chiếc xe gắn máy làm nhiệm vụ “cản địa” để Lâm chở Thọ cướp tài sản. Khi phát hiện anh Nguyễn Đạt (30 tuổi, TP.HCM) đang đứng nghe điện thoại bên đường, Lâm liền ép sát xe để Thọ giật chiếc điện thoại. Nạn nhân tri hô rồi cùng quần chúng nhân dân bắt được Lâm, Thọ. Còn Hậu, Lợi lái xe tẩu thoát nhưng sau đó cũng bị bắt giữ. Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Cùng ngày, TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Đinh Văn Thới (SN 1996, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Cuối tháng 4/2015, Thới làm quen với T.M.V.A. qua mạng xã hội Zalo. Khoảng 0h10p ngày 10/5/2015, Thới rủ V.A. đi chơi. Đến 1h cùng ngày, do nảy sinh ý định cướp tài sản nên Thới chở V.A. đến một bãi đất trống thuộc khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại đây, Thới yêu cầu cô gái đưa cho mình 500.000 đồng. Cô gái cho biết mình không mang theo tiền và bảo Thới chở về nhà sẽ đưa. Ngay lúc này, gã thanh niên giật chiếc điện thoại Iphone 6 trên tay “người yêu Zalo”. Sau ít giây trấn tĩnh, cô gái giật chìa khóa xe máy của Thới rồi bỏ chạy, tri hô “cướp!cướp”.

Sợ mất xe, Thới vừa đẩy bộ xe vừa chạy theo A. để lấy lại chìa khóa. Chạy được khoảng 300 mét, Thới bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý. Theo kết quả định giá, chiếc điện thoại trị giá 14,5 triệu đồng.

Mai Phượng