Ít nhất 5 người đã tử vong sau khi xảy ra một vụ rơi ca bin tải xây dựng tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30’ sáng 30/1. Các nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe một tiếng động rất lớn tại khu vực công trình. Ít phút sau, xe cấp cứu được điều động đến hiện trường. Khu vực xảy ra tai nạn bị phong tỏa, không cho ai ra vào.

{keywords}
Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng nơi xảy ra vụ việc

Trưa 30/1, bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp nam công nhân chưa rõ danh tính vào cấp cứu lúc rạng sáng. Một trong hai nạn nhân bị dẫn lưu màng phổi và tử vong sau đó. Người còn lại bị chấn thương sọ não, cột sống và tứ chi, tiên lượng nguy kịch.

Cũng theo bác sỹ Thạnh, 4 trường hợp công nhân khác trong vụ tai nạn này đều đã tử vong tại chỗ.

{keywords}

Xe cấp cứu đưa nạn nhân trong vụ tai nạn ở công trình khách sạn Royal Lotus đến bệnh viện. Ảnh: NLĐ

Tại khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng sáng nay, chủ đầu tư đã cho bảo vệ siết chặt vòng ngoài công trình. Báo chí bị cấm vào hiện trường tác nghiệp.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, PCT UBND TP. Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường. Trả lời qua điện thoại, ông Tuấn cho hay thành phố đang họp khẩn với Sở Xây dựng và chủ đầu tư.

{keywords}
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc
“Chúng tôi đang nắm thông tin và sẽ có báo cáo thành phố và Bộ Xây dựng”, ông Tuấn cho biết.

Được biết, công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng ở địa chỉ 120A đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Chủ đầu tư là Công ty Duyên Hải (Bộ Quốc phòng), đơn vị thi công là Công ty Duyên Hải chi nhánh miền Trung.

Công trình có quy mô cao 18 tầng, gồm 1.000 phòng với tiêu chuẩn 4 sao đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do cabin kéo công nhân lên làm việc bị rơi từ khu vực tầng 10 của tòa nhà công trình.

Hà Nam – Cao Thái