- Người đi bộ vi phạm luật Giao thông sẽ bị xử phạt từ ngày 1/2. Tuy nhiên, ở Hà Nội nhiều đoạn vỉa hè hiện đang bị chiếm dụng buộc người đi bộ phải xuống lòng đường.

Theo đúng quy định, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường, nếu không có phải đi sát mép đường. Tuy nhiên, rất nhiều hè phố ở Hà Nội hiện nay bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe, trưng bày hàng hóa khiến người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường.

Một số hình ảnh chiếm dụng vỉa hè được PV VietNamNet ghi nhận trong ngày đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông:

{keywords}
Vỉa hè trên đoạn phố Khâm Thiên khá rộng nhưng bị chiếm dụng hoàn toàn làm bãi để xe, người đi bộ không thể len qua, chỉ còn có cách đi xuống lòng đường. Ngay trên vỉa hè là điểm thông báo trông giữ xe máy, xe đạp.

{keywords}
Một bãi trông giữ xe chiếm toàn bộ phần vỉa hè trước cổng công viên Thống Nhất trên phố Nguyễn Đình Chiểu.

{keywords}
Hàng hóa, xe máy lấn hết phần vỉa hè trên phố Đinh Liệt khiến người đi bộ chỉ còn cách thong dong dưới lòng đường.

{keywords}
Các hộ kinh doanh mặt phố Đinh Liệt nghiễm nhiên coi hè phố là sở hữu tư nhân.

{keywords}
Không thể đi bộ trên cả hai dãy vỉa hè phố Hà Trung.

{keywords}
Vỉa hè phố Hàng Bồ từ nhiều năm nay là nơi bày bán phụ kiện may mặc.

{keywords}
Phố Hàng Buồm từ lâu vỉa hè là nơi bày bán bánh, kẹo, bia rượu...

{keywords}
Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều hộ kinh doanh trên phố Hàng Quạt lâu nay bày hàng hóa xuống cả lòng đường buộc người đi bộ phải đi ra giữa đường.

{keywords}
Kiểu bày bán hàng hóa có thể bắt gặp khắp phố Hà Nội.

{keywords}
Chủ các hàng ăn uống trên phố Cầu Gỗ mặc nhiên coi vỉa hè là của nhà mình. Người đi bộ xin mời cứ lòng đường mà đi.

{keywords}
Đồ gỗ nội thất bịt lối vỉa hè trên đường Đê La Thành.

{keywords}
Thậm chí nhiều cửa hàng đồ gỗ trên phố Đê La Thành biến vỉa hè thành xưởng sản xuất.

Lê Anh Dũng