- Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng công an huyện Củ Chi khám phá 1 ổ cờ bạc hoạt động hết sức tinh vi; các đối tượng chỉ cần ngồi tại nhà trọ xem tường thuật trực tiếp từ 1 trường gà ở Philippines để tham gia cá độ.

Phòng cảnh sát hình sự vừa bàn giao 20 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc vừa khám phá cho công an huyện Củ Chi để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}

Đối tượng Lê Minh Sang cùng màn hình tường thuật trực tiếp những độ gà từ 1 trường gà ở Philippines

Trước đó 14h30 chiều 30/1, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà trọ địa chỉ số 117 tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại đây, công an bắt giữ 20 đối tượng đang tham gia cờ bạc dưới hình thức xem tường thuật trực tiếp đá gà từ 1 trường gà ở Philippines để cá độ. 

Công an thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 36 triệu đồng, 1 bộ máy tính để bàn, 3 cuốn sổ ghi kèo và tỷ lệ thắng thua, 12 ĐTDĐ và 7 xe gắn máy các loại.

Theo đó, đối tượng Lê Minh Sang (tự Tèo, SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn) thuê nhà trọ nói trên 3 triệu đồng/tháng. Tại đây Sang lắp đặt bộ dàn máy vi tính, kết nối internet, để có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các độ gà từ 1 trường gà tại Philippines.

Bên cạnh đó Sang được đối tượng Phan Văn Hoàng (tự Út Cam, SN 1984, ngụ huyện Hóc Môn) giao 1 tài khoản trên trang mạng, có 2.000 USD “ảo" (1 USD ảo tương đương với 50 ngàn đồng), giá trị là 100 triệu đồng để tổ chức cá độ. Hàng ngày từ 10h sáng đến 18h chiều, Sang quy tụ khoảng 15 – 30 con bạc đến nhà trọ xem trực tiếp đá gà và cá độ.

Sang thuê 1 đối tượng khác cùng tham gia tổ chức, ghi chép, thống kê tiền cá cược. Trung bình mỗi độ gà được trực tiếp chỉ 2 – 5 phút, Sang chung chi tiền thắng thua với các con bạc tại chỗ.

Theo quy ước, sáng hôm sau, Sang hẹn Hoàng tại quán cà phê để thống kê, kiểm tra tài khoản, chung chi tiền thắng - thua của ngày hôm trước. Mỗi tháng Hoàng trả lương cho Sang 6 triệu đồng; ngoài ra trung bình mỗi tháng Hoàng còn trả cho Sang 15 triệu đồng tiền hoa hồng dựa trên tổng số tiền mà các con bạc cá cược.

Anh Sinh