Một học sinh lớp 9 vừa tan học bị 1 nhóm bạn phục sẵn trước cổng trường tấn công, đâm 5 nhát dao, trong đó có nhát trúng tim khiến em này thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào những ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân khiến thầy cô giáo, học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15/2, em Võ Ngọc Trọng Hiếu, 15 tuổi, thường trú tại KP3, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận), học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du vừa tan học ra lấy xe gửi trước cổng trường thì bất ngờ bị một nhóm thiếu niên bao vây, dùng mũ bảo hiểm và dao tấn công loạn xạ. 

Hiếu bị đâm nhiều nhát, ngã quỵ trước cổng trường...sau đó gượng lết vào nhà dân kêu cứu nhưng vẫn bị nhóm thiếu niên này kéo ra đánh tiếp.

Sự việc xảy ra gần 10 phút mới có người vào can ngăn và đưa em Hiếu đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc.

Đến 16 giờ ngày 15/2, công an đã triệu tập 6 thanh niên là nghi can để lấy lời khai. Trong số đó có thiếu niên tên Huy, từng xảy ra mâu thuẫn và đã đánh nhau với nạn nhân.

Chị Phạm Thị Thu Hằng là mẹ nạn nhân nghẹn ngào kể, trước Tết, Huy có đến tận nhà đánh em Hiếu, chị Hằng đã can ngăn, sau đó cùng chồng đến nhà Huy nói chuyện với ba mẹ Huy. Chị Hằng có nghe Hiếu nói đã giải hòa với Huy nên chị cũng yên tâm, thế nhưng trưa nay xảy ra việc Hiếu bị bạn đánh chết, trong nhóm người đánh Hiếu có cả Huy.

Được biết, gia đình của chị Hằng chỉ có em Hiếu và 1 em gái đang học lớp 7. 

Hiếu được nhà trường và bạn bè đánh giá là một học sinh ngoan, học lực tốt.

Lê Huân