Khi đang ở cơ quan, anh V. mở điện thoại xem camera theo dõi tại nhà và giật bắn mình khi thấy cảnh người giúp việc đang nắm 2 chân đứa con 8 tháng tuổi của anh dốc ngược lên, xoay vòng vòng.

Ngày 2/3, Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) xác nhận vụ việc trên xảy ra tại phường Phú Hải (thành phố Phan Thiết) vào ngày 25/2. Vụ việc đã được Công an phường Phú Hải đề xuất xử phạt hành chính. Gia đình cháu bé đã đề nghị chuyển vụ việc cho Công an thành phố Phan Thiết xử lý.

Cụ thể, từ giữa tháng 2, anh V. thấy con mình đêm ngủ hay giật mình khóc nên nghi ngờ. Anh quyết định lắp 1 camera theo dõi trong nhà để xem con mình ăn ngủ ra sao.

{keywords}

Hình ảnh cháu bé bị dốc ngược được cắt từ clip

Sáng 25/2, khi anh V. đến cơ quan, bật điện thoại xem hình ảnh camera tại nhà mình thì kinh hãi thấy người giúp việc tên M. (sinh năm 1963, thường trú tại thị trấn Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình - Bình Thuận) đang nắm chân dốc ngược đầu con anh xuống đất, đồng thời lắc mạnh, khiến cháu bé mới 8 tháng tuổi khóc rất thảm thiết.

Ngay sau khi chứng kiến sự việc qua camera, anh V. lập tức chạy xe từ cơ quan về nhà, giật lấy cháu bé trên tay bà M. Ban đầu bà này chối quanh không nhận sự việc, nhưng khi anh V. cùng vợ đưa hình ảnh camera làm chứng và trình báo công an, bà M. mới thừa nhận hành vi của mình.

Kiểm tra người cháu bé, anh V. phát hiện trán của cháu đỏ ửng, vùng kín có vết bầm tím. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu bé 8 tháng tuổi này đến bệnh viện.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vào ngày 25/2, ngoài vùng kín có nhiều vết bầm tím, chưa thấy tổn thương ở các cơ quan khác của cháu bé.

Theo thông tin chúng tôi có được, tại cơ quan chức năng, bà M. khai rằng vết bầm tại vùng kín của cháu bé là do cháu bị chèn khi ngồi ở xe đẩy em bé chứ không phải do bà gây nên.

Công an phường Phú Hải đã xử phạt hành chính bà M. Hiện tại, phía gia đình anh V. chưa đồng tình với cách xử lý này nên đang tiếp tục làm thủ tục chuyển vụ việc đến công an thành phố Phan Thiết.

(Theo Dân trí)