- Những ngày cuối tháng Giêng, khi không khí Tết đã hết, người dân không còn chơi đào, quất nữa thì những cành lê rừng lại hút khách hơn, nhiều cành có giá cả chục triệu vẫn thu hút người mua.

Tết đã qua nhưng đến chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) người dân lại thích thú ngắm những cành hoa lê trắng muốt khoe sắc.

Anh Chu Sỹ Trường (31 tuổi, quê ở Bắc Giang) với 4 năm bán lê rừng ở chợ Quảng An cho biết: Anh bắt đầu mở hàng từ mùng 4 Tết, đến nay đã nhập về chợ được 5 chuyến với khoảng 400 cành lê rừng.

Miền Bắc nhiều nơi có lê rừng như Cao Bằng, Lào Cai…, nhưng lê rừng ở Lạng Sơn là họ tứ quý, có hoa, dáng cổ đẹp nhất nên được khách Thủ đô rất thích. Năm nay thời tiết khắc nghiệt nên lê rừng không nở đẹp như mọi năm, nhưng được cái dáng thế đẹp, nụ nhiều, chơi lại bền hơn đào nên nhiều người đi mua về cắm.

Không giống như đào hay mai, lê rừng sẽ ra hoa 3 đợt nên người mua có thể mua chơi đến hết tháng 2 âm lịch. Nếu mua cành còn cả nụ có thể chơi được cả tháng, còn mua cành đã ra hoa cũng chơi được khoảng từ 10-15 ngày.

Anh Trường cho biết thêm trung bình mỗi ngày anh bán cho khách khoảng trên dưới 30 cành lê rừng, thu về từ 5-10 triệu đồng. Cành nhỏ có giá từ 200.000 - 1 triệu đồng.

{keywords}
Lê rừng được bày bán nhiều ở chợ Quảng An (Tây Hồ).

{keywords}
Và luôn thu hút người mua và người xem.

{keywords}

{keywords}
Hoa lê có 5 cánh màu trắng với tinh khôi.

{keywords}
Theo anh Trường, một cành lê đẹp phải là cành già có tay dày và trên cành phải có nụ, hoa, lá, quả…

{keywords}
Nhiều người lại cho rằng, một cành lê rừng đẹp phải là cành có dáng, thế cổ, thân mốc, có nhiều rêu bám.

{keywords}
 Những cành lê ban đầu nhìn có vẻ cộc cằn như thế này nhưng sau 4 - 5 ngày sẽ cho ra nụ và hoa.

{keywords}
Nhiều người dân khá lạ lẫm với loại hoa này.

{keywords}
 Lê rừng tứ quý có thể chơi được đến tháng 2 âm lịch.

{keywords}
Sau rằm đến cuối tháng Giêng, lượng người mua lê rừng rất đông, đa số mua những cành giá từ 2-4 triệu đồng.

Trần Thường