Sáng 8/3, một chiếc xe ben lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ ủi nát dải phân cách rồi lao qua làn đường ngược lại tông nát 2 xe máy làm hai người bị thương. Chiếc xe “điên” chỉ chịu dừng lại khi húc gãy cột điện bên đường.

Vào khoảng 6h, chiếc xe ben BKS: 60C- 20843 do tài xế Trần Minh Chính (26 tuổi) điều khiển chạy trên đường Bùi Văn Hòa theo hướng từ vòng xoay Tam Hiệp đi ra QL 51.

{keywords}
{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Khi vừa qua khỏi công viên Tam Hiệp khoảng 300m, bất ngờ chiếc xe ben ủi nát dải phân cách rồi băng sang làn đường ngược lại (thuộc địa phận P.Long Bình).

“Tôi đang chạy trên đường thì nghe ầm ầm, ngoái đầu nhìn thì chứng kiến chiếc xe đang lao về phía mình. Quá hoảng sợ tôi vội tăng ga vọt lên đồng thời tri hô mọi người né tránh”- anh Nguyễn Văn Nam người thoát nạn trong gang tấc kể lại.

Theo đó, chiếc xe ben ủi văng, cuốn xe máy hiệu Dream BKS: 60B8-13062 do Vũ Hải Dương (17 tuổi, ngụ KP.1, P.Long Bình Tân) điều khiển và xe Sirius mang BKS:86B8-20563 do Nguyễn Thị Môn (22 tuổi, Bình Thuận) điều khiển.

Chưa hết, sau khi kéo lê nạn nhân, cán nát hai xe máy, chiếc xe ben lao vào lề đường tông gãy trụ điện rồi mới chịu dừng lại.

Anh Dương và chị Môn bị thương nặng, nằm bất động trên đường, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại hiện trường, hai xe máy bị nghiền nát, trơ khung, chiếc cột điện bị tông gãy vẹo. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên đường Bùi Văn Hòa ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận tin báo đội xử lý tai nạn giao thông công an TP.Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực ổn định trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Như