- Cơ quan cảnh sát điều tra ra thông báo cho phép tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khanh.

Khoảng 15 giờ chiều nay (8/3), các điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Thuận (PC46) đã đến trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận (số 6, Nguyễn Tri Phương, TP Phan Thiết) để công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Khanh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

{keywords}

Cơ quan công an có mặt tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra thông báo cho phép tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khanh.

Trước đó, theo kết qua điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT, ông Khanh với vai trò là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã sai phạm để thất thoát số tiền gần 600 triệu đồng. 

Cụ thể, ông Khanh đã để cho kế toán Nguyễn Thị D. (đã mất) lập 10 chứng từ khống lấy 90 triệu đồng sử dụng cá nhân; kê khống tiền xe công tác, nhà nghỉ (33 chuyến đi thực tế) với số tiền hơn 343 triệu đồng; lập chứng từ khống sử dụng xe cơ quan đi công tác với số tiền gần 7,7 triệu đồng; quyết toán sai chế độ công tác hơn 5,7 triệu đồng cho ông Khanh; để kế toán Nguyễn Thị D. mượn quỹ hơn 266 triệu đồng và lập khống chứng từ nhiều khoản không đúng quy định…

Sự việc xảy ra từ tháng 10/2014, khi bà Nguyễn Thị Bạch Huyền, thủ quỹ Hội Văn học nghệ thuật tố cáo ông Khanh và Chánh văn phòng kiêm kế toán Nguyễn Thị D. tham ô. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thanh tra Sở Tài chính vào cuộc thanh tra. 

Tháng 6/2015, UBND tỉnh kết luận, nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Chí Khanh và bà Nguyễn Thị D. là đúng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đến ngày 15/12/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Được biết, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định thôi chức chủ tịch Hội đối với ông Khanh. Trước khi về giữ chức chủ tịch Hội, ông Khanh từng là thượng tá quân đội.

Lê Huân