Nhân viên khách sạn phát hiện người nữ chết trên giường còn người nam chết trong tư thế treo cổ.

Đôi nam nữ được cho là từng yêu nhau nhưng người nữ hiện nay đã có chồng và 2 con.

Vụ việc được phát hiện đêm 11/3, tại khách sạn Hòa Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.N.U (30 tuổi) và anh L.D.H (32 tuổi; cùng ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hai người này đến khách sạn trên thuê phòng nghỉ nhưng đến hơn 22 giờ, nhân viên khách sạn theo hẹn vẫn không thấy hai người trả phòng.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên lên kiểm tra thì phát hiện chị U. chết trên giường, còn anh H. chết trong tư thế treo cổ.

Người nhà chị U. cho hay trước đây đôi nam nữ từng có thời gian yêu nhau. Tuy nhiên sau đó, anh H. vi phạm pháp luật, phải đi tù, gần đây mới được đặc xá. Còn chị U. trong thời gian đó đã lập gia đình và có 2 con, ở cùng chồng tại thị xã Long Khánh.

Công an thị xã Long Khánh cho biết nhận định ban đầu, vụ việc có thể được sắp đặt trước; đôi nam nữ đã cùng nhau tìm đến cái chết, người nữ uống thuốc độc, còn người nam treo cổ bằng sợi dây dù.

(Theo NLĐO)