- Gia đình vị giám đốc trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) hốt hoảng khi phát hiện 2 quả mìn được đặt ngay trước nhà và tờ giấy để lại có ghi dòng chữ “nổ mìn giết ông Lợi”.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Mai Xuân Nam (25 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi “dùng mìn đe dọa giết người”.

Vào sáng ngày 3/2, gia đình ông Lê Thanh Lợi - Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng (thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) hốt hoảng khi thấy 2 quả mìn đặt trước nhà và một tờ giấy để lại có ghi dòng chữ: “nổ mìn giết ông Lợi”.

Vụ việc xảy ra cận Tết Nguyên Đán làm gia đình ông Lợi đứng ngồi không yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Quảng Bình xác định, Nam chính là đối tượng dùng mìn dọa giết ông Lợi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do cạnh tranh không lành mạnh trong làm ăn.

Cụ thể, thời gian qua Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đầu tư xây dựng nhà hàng Sơn Đoòng hiện đại, đã thu hút lượng khách du lịch lớn.

Vì bị “mất mối” làm ăn nên một số nhà hàng trên địa bàn đã có hành vi điện thoại đe dọa cán bộ, chặn đánh các tài xế đưa khách đến nhà hàng Sơn Đoòng…

Mai Xuân Nam chính là chủ của Nhà Hàng Phương Nam, đóng trên địa bàn khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hải Sâm