- Sau 3 ngày được phát hiện, quả bom dài chừng 1m, nặng khoảng 250kg vẫn chưa được xử lý khiến người dân lo lắng.

Chiều 23/3, ông Nguyễn Đình Long, Phó Chủ tịch xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho hay, 3 ngày nay, xã đang cắt cử người “canh” quả bom phát hiện tại xóm Đông Mỹ.

{keywords}

Tấm bảng cảnh báo người dân khu vực có bom.

Theo ông Long, vào ngày 20/3, trong lúc đào đường xây dựng trạm biến áp ở thôn Đông Mỹ, công nhân tá hỏa khi phát hiện một quả bom.

Quả bom dài chừng 1m, cách mặt đất khoảng 40cm, nặng chừng 250kg.

Chính quyền xã sau đó đã báo cáo sự việc lên huyện Cẩm Xuyên để xử lý. Tuy nhiên, đã 3 ngày trôi qua, quả bom vẫn “yên vị” khiến người dân lo lắng.

Mỗi ngày, cùng với đơn vị thi công (Công ty Điện lực huyện Cẩm Xuyên), xã Cẩm Thành phải cắt cử 1-2 người “canh” quả bom, ông Long nói.

{keywords}

Đã 3 ngày trôi qua nhưng quả bom chưa được xử lý.

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay, ban chỉ huy quân sự huyện đã có công văn báo cáo lên tỉnh. Đứng ra trực tiếp xử lý quả bom là lực lượng công binh của tỉnh.

Một cán bộ thuộc công binh tỉnh Hà Tĩnh thông tin, huyện vừa mới thông báo lên nên ngày mai (24/3) mới xử lý được.

Văn Đức