- Dù đã chia tay do mâu thuẫn nhưng gã thanh niên vẫn tìm gặp bạn gái cũ, ra tay sát hại, cướp tài sản.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Bùi Đức Tài (SN 1990, Thừa Thiên - Huế) mức án 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

Theo cáo trạng, Bùi Đức Tài sinh ra ở Huế nhưng sau đó cùng gia đình chuyển vào sinh sống ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Tại đây, giữa Tài và N.T.K.L. nảy sinh quan hệ tình cảm do ở gần nhà nhau.

{keywords}

Bị cáo ngồi trước vành móng ngựa.

Năm 2011, L. lên TPHCM ở và theo học tại Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Khoảng tháng 7/2014, Tài mượn xe máy của L. rồi đem bán lấy tiền tiêu xài nên hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Ba tháng sau, khoảng 13h ngày 17/10/2014, Tài quay lại nhà trọ tìm người yêu cũ nói chuyện. Hai bên lại xảy ra cãi vã về chiếc xe máy mà Tài đã đem bán. Lời qua tiếng lại, gã thanh niên ngồi đè lên người yêu cũ rồi dùng tay bóp cổ.

Khi cô gái chống cự, Tài với lấy sợi dây điện ở gần đó siết cổ cho đến khi L. nằm bất động. Anh ta lấy một cái mền đắp lên người nạn nhân. Gây án xong, Tài cướp 1 laptop, 1 ĐTDĐ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, anh ta bán laptop được 7,2 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Chiều tối cùng ngày, người bạn ở chung phòng trọ với L. đi làm về mở cửa phát hiện phòng trọ bị xáo trộn, gương mặt L. tím tái, trên cổ có sợi dây điện quấn quanh nên vội vàng đưa đi cấp cứu. Được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết với tỷ lệ thương tích 36%.

Nhà chức trách vào cuộc, hai ngày sau khi gây án anh ta bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng