- Buồn bực và lo sợ sau khi thi vào lớp 10 đạt điểm thấp, lại bị ba mẹ thường xuyên la mắng, một nữ sinh đã nhảy sông tự tử.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm nay (31/7), người dân trong khu vực xã Tam An, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) ra suối lấy nước đã phát hiện xác một thiếu nữ nổi lên trên mặt nước tại suối Xã Lào.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo chính quyền và công an địa phương. Qua khám nghiệm hiện trường của công an huyện Phú Ninh xác định, nạn nhân tên là Nguyễn Thị Y., con ông Nguyễn Văn Thọ, 43 tuổi, trú thôn An Hòa, xã Tam An.

HTML clipboard Hiện trường vụ tự tử

"Điều tra ban đầu, nạn nhân chết là do tự sát" - ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết.

Cơ quan công an huyện Phú Ninh xác định, em Y. vừa thi lớp 10 xong nhưng với kết quả điểm thấp. Vì lo sợ không vào được lớp 10 và trong khi mấy ngày qua ba mẹ của em thường xuyên la mắng vì kết quả thi này nên em nghĩ quẩn và tìm đến cái chết dại dột trên.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi bị ba mẹ la mắng vì kết quả điểm thi quá thấp, em bỏ nhà đi ngày từ 28/7 và đến sáng 31/7 thì phát hiện thi thể của em tại suối Xã Lào.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Phú Ninh điều tra làm rõ.

Vũ Trung