HTML clipboard - Sáng 1/8, tại xã Nguyên Khê, huyên Đông Anh (Hà Nội), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công Dự án Xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Theo đó, Dự án đường Nhật Tân - Nội Bài được xây dựng có chiều dài 12,1km bắt đầu tại km 0+00, nút giao Nam Hồng, kết thúc tại km12+100 (nút giao với Quốc lộ 2 và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài) do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư.
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công Dự án Xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, rộng từ 80m đến 100m, bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 80km/h, riêng đường gom và nhánh rẽ cho phép xe chạy với vận tốc 40km/h.

Trên tuyến có 8 cầu được thiết kế vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt théo dự ứng lực, dạng dầm giản đơn và liên tục với công nghệ Super T và dầm hộp đúc tại chỗ.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.945 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Dự án chia thành 5 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu tư vấn giám sát, đến nay 4/5 gói thầu đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, trong đó gói thầu số 1 đã lựa chọn được nhà thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO4).

Gói thầu số 1 trị giá 730 tỷ đồng cũng là gói đầu tiên được triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành sau 29 tháng thi công. Từ nay đến tháng 11-2011, Ban Quản lý dự án 85 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu để tổ chức thi công đồng bộ với Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Mũi khoan đầu tiên xây dựng tuyến đường nối sân bay Nội Bài - Cầu Nhật Tân.

Dự án này nằm trong chuỗi dự án với cầu Nhật Tân, xây dựng nhà ga T2 sân bay Nội Bài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, tạo đột phá về cơ sở hạ tầng Thủ đô.

“Khi hoàn thành, chuỗi dự án trên sẽ tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết nối trung tâm Thủ đô Hà Nội đến sân bay Nội Bài, rút ngắn thời gian từ trung tâm đến sân bay quốc tế Nội Bài; liên kết các đô thị vệ tinh, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá, du lịch thủ đô”, ông Hải cho biết.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT, UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng ở cả 3 dự án, đưa vào khai thác đúng kế hoạch đề ra.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường vành đai 4-vùng thủ đô Hà Nội (Đoạn phía Nam quốc lộ 18)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đường vành đai 4-vùng thủ đô Hà Nội, đoạn phía Nam quốc lộ 18.

Theo đó, đoạn vành đai 4, phía Nam quốc lộ 18 dài khoảng 98km, bắt đầu tại km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai kết thúc tại km35+300 đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long đi qua 14 quận, huyện của 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5km, qua Hưng Yên dài 20,3km và qua Bắc Ninh dài 21,2km. Tòan tuyến có 12 nút liên thông với các cầu vượt, hầm chui nhằm bảo đảm giao thông hai bên đường thuận lợi.

Theo thiết kế, đoạn tuyến phía Nam quốc lộ 18 đạt tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, gồm 6 làn xe, bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100km/h. Dự kiến, tổng mức đầu tư đoạn tuyến khoảng 66.500 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn khác nhau như: ngân sách, trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn xã hội hóa… Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đoạn tuyến nói trên sẽ được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn khác nhau, dự kiến sẽ hoàn thành tòan tuyến trước 2020.

Vũ Điệp