HTML clipboard

- Những chiếc SH đắt tiền được lắp ráp trong những “nhà xưởng” hết sức đơn sơ ở làng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) trong mùa xá tội vong nhân năm nay đang là mặt hàng “hot”.

Giá xe Honda SH đang tăng lên từng ngày, một “công nhân” làm trong xưởng sản xuất xe máy Hậu Thoa cho biết : “Giá xe sẽ tăng từng ngày cho đến khoảng 10/7 (âm lịch). Xe Honda SH chênh nhau từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn 1 chiếc”. 

Giá giao buôn tại làng Song Hồ cho Honda SH loại nhỏ là 60 nghìn/chiếc, loại vừa là 100 nghìn/chiếc và loại đặc biệt có giá lên đến vài trăm nghìn vì còn tùy thuộc vào kích thước, “mầu sơn” (giấy dán mầu xe càng “độc” càng đắt).


Khung những chiếc Honda SH cho người âm được làm hoàn toàn bằng tre, nứa.

Những bánh, lốp chuẩn bị được đưa vào lắp ráp





Mỗi một thợ lành nghề sau 30 phút xe “xuất xưởng” được 1 chiếc xe SH bằng giấy.

Được bọc nilon.

Đây là một chiếc SH bằng giấy đặc biệt vì kích thước rất lớn và có mầu riêng không giống với SH hàng chợ là mầu đen.

Không chỉ có Honda SH và những mẫu xe khác cũng được sản xuất chất đầy đường làng, ngõ xóm ở làng Song Hồ.

Những chiếc xe Honda SH chuẩn bị được đưa đi



Những màn hình LCD, tủ lạnh đủ các kích thước bằng giấy cũng được chế tạo phục vụ cho rằm tháng 7 .

Và chợ hàng mã ở làng Song Hồ năm năy không thể không nhắc tới những ngôi biệt thự bằng giấy phục vụ cho mùa xóa tội vong nhân

Những thương lái tấp nập về Song Hồ - Thuận Thành những ngày này để cất hàng chuyển đi mọi nơi phục vụ cho lễ cúng rằm tháng 7 âm lịch

Mội sản phẩm kể trên như biệt thự, xe máy, tivi, tủ lạnh… đều là giả, chỉ duy nhất chiếc két sắt của một lái thương tại chợ hàng mã Song Hồ này là thật…

Phạm Hải