HTML clipboard

- Tổ CSGT An Hưng (Hải Phòng) đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mang theo súng, khóa số 8, dao, kiếm, tuýp sắt trên xe.

Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 8/8, trong khi tuần tra trên quốc lộ 5, đến đoạn thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), Tổ công tác thuộc Trạm CSGT An Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông(CSGT) Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện xe ô tô NISSAN BKS: 14N - 2274 chạy từ phía Quán Toan về trung tâm thành phố Hải Phòng với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện khả nghi đã ra tín hiệu dừng xe.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế ba thanh niên trên xe ngồi trong xe.

Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng công an đã phát hiện một khẩu súng hoa cải, hai viên đạn hoa cải, một hộp xịt cay, một khoá số 8 cùng 7 dao, kiếm, tuýp sắt giấu trên xe.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, lái xe tên là Lê Hữu Dũng (SN 1973, ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) cùng 2 người khác trên xe là Vũ Văn Cảnh (SN 1984, trú tại phố Phạm Hồng Thái, Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, ở khu 4, thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện nhóm đối tượng và số vũ khí trên đã được chuyển sang Công an quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đây là lần thứ hai trong thời gian từ đầu năm tới nay, Trạm CSGT An Hưng phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí “nóng” vận chuyển trên ô tô.

Trước đó, rạng sáng 12/3/2011, cũng tại đoạn đường trên, các chiến sĩ của trạm cũng đã phát hiện, bắt giữ chiếc xe taxi biển kiểm soát 14P - 3780 của Công ty TNHH Viễn Du (Quảng Ninh) do Ngô Thừa Dư (SN 1985, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, thu giữ 5 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn…

Quỳnh Minh