- Ngoài khơi Thái Bình Dương vừa xuất hiện một cơn bão mới (có tên quốc tế là Nalgae), đang di chuyển theo hướng Tây. Nhiều khả năng bão cũng sẽ đổ bộ vào nước ta.

Hiện bay, bão Nalgae đang ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 14,3 độ kinh đông với cường độ mạnh cấp 12, 13. Dự kiến trong vòng 24h tới, bão Nalgae sẽ di chuyển vào vị trí 18,3 độ vĩ bắc, 129,9 độ kinh đông và mạnh thêm 1 cấp.

Như vậy, đây là một cơn bão cực mạnh. Dự báo đến khoảng ngày 2/10, bão sẽ đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Căn cứ vào dự báo của nhiều đài khí tượng thủy văn quốc tế thì nhiều khả năng cơn bão này cũng có hướng đổ bộ vào nước ta (ở thời điểm hiện tại).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết cơn bão Nalgae là cơn bão só 19 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa mưa bão năm nay. Hiện nay, nó đang cách cơn bão số 5 (bão NASET) 2.250km, vì thế, không xảy ra tương tác.

Bão Nalgae được các đài khí tượng Quốc tế dự báo sẽ nhắm thẳng VN để đổ bộ (Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Hoa Kỳ)


Dự kiến trong vòng 72 giờ tới (sáng 2/10), bão Nalgae sẽ đi vào biển Đông. Các dự báo của các đài khí tượng quốc tế đều cho thấy bão Nalgae nhằm thẳng Việt Nam, song Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết Trung tâm chưa có nhận định gì vì bão còn xa, cần phải theo dõi sát sao và đưa ra dự báo mới nhất.

Như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn (từ ngày 25/9 đến 29/9) đã xuất hiện dồn dập đến 3 cơn bão, trong đó có 2 cơn cực mạnh và các cơn đều xuất hiện song song (cơn cũ chưa qua thì sau mới đã tới, cơn sau mạnh hơn cơn trước).

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đây là hiện tượng hiếm gặp. Trước đây, 1 tuần 1 cơn đã được gọi là “dồn dập”, nhưng nay 1 tuần có đến 2 cơn (và sắp có thêm cơn nữa).

Lý giải điều này, ông Hải cho biết: “Hầu hết các cơn bão ở Tây bắc Thái Bình Dương đều hình thành trong dải hội tụ nhiệt đới. Có thể trong tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh lên, sinh ra thêm nhiều bão”.

Khi được hỏi liệu hiện tượng bất thường này có liên quan đến biến đổi khí hậu, ông Hải cho biết nhiều nghiên cứu đến nay cho rằng biến đổi khí hậu khiến số lượng cơn bão không tăng nhưng dễ thấy nhất là số cơn bão mạnh lại tăng lên. Đối với Việt Nam, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thấy rõ nhất là số bão ảnh hưởng đến các tỉnh phía nam ngày càng nhiều. Ví dụ Nam bộ trước đây 10 năm mới có 1 cơn bão nhưng nay thì cứ 2-3 năm lại có 1 cơn.

Về vị trí hiện tại của bão số 5

Hồi 7 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 150km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp13, cấp 14. 

Như vậy, khoảng 7h sáng mai (30/9), vành bão đã quét đến các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 01/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu và tan dần. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 30/9 vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9.

Từ ngày 30/9 ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.


Cẩm Quyên