- Hồi 18 giờ 15 phút ngày 3/11/2011 một trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,668 độ vĩ Bắc, 105,968 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Đây là thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện vật lý địa cầu.

Theo đánh giá của Trung tâm, đây là trận động đất yếu nên không có khả năng gây ra thiệt hại cho con người cũng như các công trình xây dựng. Hiện nay Viện vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới (Ảnh: VietnamNet)

Trong những ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường. Cụ thể: Ngày 5-6/11, các tỉnh phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, sau đó sẽ được tăng cường mạnh hơn vào ngày 8-9/11 khiến nhiệt độ giảm nhẹ.

Những ngày qua, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu vào ngày 1/11, tổng lượng mưa 3 ngày (từ 19h/01/11 đến 19h/3/11) của một số trạm có lượng mưa lớn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 118mm, Trà My (Quảng Nam) 111mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 114mm, Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 100mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết vùng áp thấp mới xuất hiện trên biển Đông sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên đất liền các tỉnh trung và nam Trung bộ từ chiều nay (4/11), cần đề phòng lũ trên các sông miền Trung sẽ lên lại.

Hồi 1 giờ sáng nay (04/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7.0 đến 9.0 độ Vĩ Bắc; 114.0 đến 116.0 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Cập nhật đến ngày 03/11/2011 số người chết là 78 người.

N.Anh