- Hai thanh niên đã ép cháu L.T.T đang đi xe đạp một mình trên đường vắng, khống chế và kéo ra bãi mía bên đường rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã bắt tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Trần Văn Thế Đàn (SN 1985, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, khoảng 18h ngày 8/11/2011, khi đi làm về qua đường 15B, thuộc xóm Xuân Thịnh, xã Giang Sơn Đông, Đàn và Hải gặp cháu L.T.T (SN 1996, trú tại huyện Yên Thành) đang đi xe đạp.

Do đường vắng, cả 2 cùng bàn nhau uy hiếp cháu T. Mặc dù bị cháu chống cự liên tục, nhưng cả 2 vẫn giở trò đồi bại trong vườn mía.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy