– Thể hiện sự đặc biệt thành khẩn, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, bị cáo Phạm Minh Hoàng (56 tuổi, cựu giảng viên Đại học Bách Khoa TP.HCM) đã được cấp phúc thẩm giảm án từ 3 năm tù xuống còn 17 tháng tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngày 29/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh Hoàng (56 tuổi, cựu giảng viên Đại học Bách Khoa TP.HCM, quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp) phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại tòa, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Minh Hoàng đã phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 79 Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Bị cáo Phạm Minh Hoàng sau phiên tòa sơ thẩm

Theo tòa, mức án 3 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Phạm Minh Hoàng là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Minh Hoàng đã thể hiện sự đặc biệt ăn năn, thành khẩn khai báo, tiếp tục thừa nhận những hành vi của mình là sai phạm, cam kết sẽ không bao giờ tái phạm, chấm dứt mọi liên hệ với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, bản thân bị cáo là người mang hai quốc tịch nên HĐXX nhận thấy cần chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo, tạo điệu kiện để bị cáo chăm sóc gia đình đang trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật cũng như để gìn giữ, phát huy mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia.

Từ những nhận định trên, HĐXX đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phạm Minh Hoàng từ 3 năm tù xuống còn 17 tháng tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Về hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên giữ nguyên mức 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù đối với bị cáo.

Theo nội dung vụ án, năm 1973, bị cáo Phạm Minh Hoàng sang Pháp du học sau đó ở lại Pháp. Năm 1998, bị cáo gặp gỡ Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Đức là những đối tượng lưu vong tại nước ngoài sau đó tham gia vào tổ chức Việt Tân tại Pháp. Năm 2000, thực hiện kế hoạch của tổ chức này, bị cáo hồi hương về Việt Nam, xin làm giảng viên hợp đồng tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Từ tháng 7/2002 đến tháng 5/2010, bị cáo thường xuyên liên lạc với tổ chức Việt Tân lưu vong ở nước ngoài. Cũng trong thời gian trên, dưới bút danh Phan Kiến Quốc, bị cáo đã viết 33 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước để phát tán trên mạng internet, cùng một số đối tượng khác tổ chức 4 lớp học về “kỹ năng mềm” để tuyên truyền, xây dựng nòng cốt cho tổ chức Việt Tân.
Tháng 8/2011, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm tù và mức 3 năm quản thúc tại địa phương sau khi bị cáo mãn hạn tù.

M. Phượng