- Sau khi lực lượng cứu hộ dùng dây tời và xếp các trụ cốp pha sắt chồng lên nhau thành cột để đưa người xuống, có khá nhiều công nhân đã may mắn thoát khỏi sự đe dọa của "bà hỏa" đang hoành hành tại tòa nhà điện lực.

Hình ảnh kinh hoàng vụ cháy tháp đôi điện lực
16h30 ngày 15/12, đám cháy dữ dội đã bùng phát từ tầng hầm của tòa nhà Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam khiến nhiều người mắc kẹt.
 
Trực tiếp: Đang đưa hàng chục người mắc kẹt xuống
Hàng chục người mắc kẹt trên toà nhà 33 tầng này. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ...
 
Clip: Cháy tháp đôi điện lực ở Hà Nội
Xem clip cháy 2 tòa nhà điện lực ở phố Cửa Bắc.


Ai nấy được đưa xuống đều lấm lem mặt mũi. Trên gương mặt họ không giấu được sự hoảng hốt. Rất nhiều người khi vừa chạm chân xuống đất đã ngất xỉu vì bị ngạt và vì sự sợ hãi.

 
Lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu để tiếp cận công nhân trên tầng cao
Nhiều công nhân đang mắc kẹt trên tầng cao
Họ không giấu được sự sợ hãi, lo lắng
 
Dây tời ròng rọc được đưa lên để cứu công nhân xuống
Các công nhân ở tầng thấp hơn dùng đến các trụ cốp pha sắt chồng thành cột rồi trèo dần xuống dưới
Lực lượng cứu hộ chuẩn bị mặt nạ dưỡng khí tránh bị ngạt
Những công nhân đầu tiên được đưa xuống thành công và được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện
Nhiều công nhân bị ngạt phải dùng bình dưỡng khí ngay khi được đưa lên xe cứu thương
 
Lực lượng cứu hộ, cứu thương hoạt động hết công suất

 

Đưa công nhân vào xe cấp cứu
Bác Dương Đình Thêm, 59 tuổi, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa - là công nhân thi công trên tầng 33 của tòa nhà vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết

T.Nhung - V.Điệp - K.Trung - C.Quyên