- Lúc 18h30 ngày 18/12, do ảnh hưởng của bão số 7, một tàu chở than đã bị chìm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh làm 9 người mất tích. Hiện nay lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể của 3 người.

Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ninh thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, diễn biến cơn bão (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh)

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW cho biết, tàu chở than bị chìm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh có tên là tàu Hương Điền.

Vị trí tàu bị nạn ở tọa độ 20o53 độ vĩ bắc – 107o47’ độ kinh đông. Tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 9 thuyền viên và cả 9 thuyền viên đều mất tích.

Ngay sau khi tàu gặp nạn, chủ tàu đã liên hệ với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhờ ứng cứu.

Ông Phạm Đình Hòa, Chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đến 14h ngày 19/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của bộ đội biên phòng tỉnh đã tìm được thi thể của 3 thuyền viên. 6 người còn lại vẫn tiếp tục được tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đang gặp nhiều khó khăn vì sóng to gió lớn. Hiện danh sách nạn nhân cụ thể  vẫn chưa được xác định

Như vậy, đây là tàu thứ 3 gặp nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 7.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chi huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 19/12/2011 các đơn vị biên phòng phối hợp với địa phương, ngành thủy sản và gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi được 46.218 tàu thuyền/236.134 lao động biết vị trí, diễn biến của bão đề chủ động phòng tránh.

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay sau khi đi vào khu vực quần đảo Trường Sa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
 
Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NHCMF)

Hồi 13 giờ (19/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km đi qua quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 20/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,5 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo khoảng 280km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh ở khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

(Theo TTDBKTTVTW)

C.Quyên