– Theo báo cáo nhanh tình hình công tác y tế trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012 của Bộ Y tế thì chỉ trong vòng 6 ngày Tết (từ 22/1 - 27/1, tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), cả nước đã có 13.450 “rồng con” chào đời bằng cả phương pháp sinh thường lẫn sinh mổ.

Con số này không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ trước khi bước sang năm Nhâm Thìn 2012 đã có một cuộc “săn rồng” sôi nổi của các gia đình, đặc biệt là đại đa số các gia đình đều mong muốn săn được “rồng” là con trai.

Cách đây 5 năm (vào năm 2007) cũng đã có một cuộc săn “heo vàng” sôi sục không kém. Trong năm Đinh Hợi 2007, chỉ tính 5 tháng đầu năm cả nước đã có 338.000 “heo vàng” chào đời (cao hơn 5% so với cùng kỳ các năm trước), trong đó số trẻ trai nhiều hơn trẻ gái tới 30.000 trẻ.

Tình trạng lựa chọn giới tính và đổ xô sinh con năm Nhâm Thìn 2012 được dự báo sẽ khiến tình trạng mất cân bằng giới tính thêm trầm trọng, tạo ra các áp lực về giáo dục, y tế và an sinh xã hội trong những năm tới.

 

Đã có 13.450 "rồng con" chào đời dịp Tết Nhâm Thìn (Ảnh minh họa: Cẩm Quyên)

Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho thấy trong 6 ngày Tết đã có tổng cộng 50.959 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn (chiếm 34,84% số trường hợp đến khám). Trong số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn thì có 22.660 bệnh nhân do tai nạn giao thông, chiếm 15,49% trong tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Trong các ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, thì số ca chấn thương sọ não do không đội mũ là 1.427 ca, chấn thương do đội mũ là 3.010 ca.

Ngoài ra, các tai nạn do sinh hoạt, pháo nổ (hoặc các chất nổ khác) cũng gia tăng đáng kể. Tai nạn do sinh hoạt là 6.792 trường hợp. Có 35 trường hợp gặp nạn do đốt pháo.

 

Đặc biệt, tai nạn do đánh nhau có tới 3.995 ca, tăng cao đột biến so với các năm trước.

Tổng số ca ngộ độc thực phẩm trong 6 ngày Tết Nhâm Thìn là 829 trường hợp. Theo tin từ hệ thống trực vệ sinh an toàn thực phẩm 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 04 viện khu vực trên toàn quốc và trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 22/1 đến 27/1/2012, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm (từ 2 người mắc trở lên hoặc có 1 người chết do ăn thực phẩm bị ô nhiễm), bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra.

 

4 trường hợp mắc viêm não mô cầu, 1 trường hợp tử vong

Cả nước ghi nhận 03 trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại Hà Nội (01) và TP.Hồ Chí Minh (02). Hiện nay cả ba bệnh nhân đều bình phục, ổn định.

Trước đó, ngày 24/1, viện Pastuer Nha Trang cho biết đã có một bệnh nhân viêm não mô cầu tử vong tại BV TW Huế. Bệnh nhân mới 11 tháng tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị, có các biểu hiện như sốt, ban đỏ. Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), sau đó chuyển đến khoa HSCC bệnh viện tỉnh Quảng Trị, chuyển đến Bệnh viện Trung Ương Huế ngày 20/01/2012. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại BVTW Huế.


Từ ngày 21-23/01/2012 cả nước ghi nhận 72 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, không có tử vong. Khu vực miền Bắc có bệnh nhân tay chân miệng xuất hiện dịp Tết là Hải Phòng (48 trường hợp), Hà Nội (05 trường hợp). Khu vực miền Nam: 19 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Lâm Đồng, Kiên Giang, Tây Ninh, Trà Vinh.

 

C.Quyên