- Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã phát hiện và xử phạt một xe khách giường nằm 42 chỗ đã “nhét” 70 hành khách.

 

Lúc 3 giờ sáng ngày 12/2/2012, trên QL 1A đoạn qua xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh, Quảng Trị, Đội tuần tra 8.1- Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã cho dừng xe khách giường nằm mang BKS 18B-000.80 chạy tuyến Nam Định - TP.HCM do Trần Văn Phong (SN 1968, trú tại xã Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển để kiểm tra.

Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã phát hiện và xử phạt một xe khách giường nằm 42 chỗ đã “nhét” 70 hành khách.

Lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe này chở quá quy định gần 30 người (xe 42 chỗ mà chở đến 70 người).

Nhà xe đã buộc hành khách nằm 2, 3 người trên 1 giường hoặc nằm, ngồi vật vạ giữa các lối đi.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính (9,6 triệu đồng), đội tuần tra đã điều chuyển số hành khách bị “nhồi nhét” sang xe khác để tiếp tục hành trình. 

Sê Pôn