- Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy kinh hoàng. Nhiều hành khách chỉ kịp chạy thoát thân bỏ mặc hành lý trên chiếc xe bốc cháy.

Khoảng 22h ngày 16/02 trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn Tiền Phong xã Thanh Trạch, mặc dù trời đang mưa, nhưng xe khách giường nằm BKS 43B – 00412 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội do tài xế Phạm Nhật Truyền (SN 1979, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển bất ngờ bốc cháy.





Hiện trường chiếc xe khách bị cháy nhìn từ đầu xe.

Có mặt tại hiện trường, tài xế Phan Nhật Truyền cho biết: “Tôi đang điều khiển thì phát hiện xe có mùi khét. Rồi nghe những hành khách ngồi phía sau hét lên xe cháy rồi. Cháy từ phía sau đuôi. Tôi dừng xe lại, nhanh chóng cho hành khách rời khỏi xe. Ngọn lửa bén mỗi lúc một nhanh rồi rực cháy thiêu rụi tất cả.

Hành lý, giấy tờ của nhà xe cũng bị cháy hết rồi. Hành lý của một số hành khách không kịp lấy cũng đã bị cháy.”


Chiếc xe bị cháy nhìn từ phía sau.

Thời điểm phát cháy, trên xe chở hơn 30 hành khách. Rất may đã không có người nào bị thương.

Tài xế Truyền cũng cho biết, chiếc xe vừa mới mua được 2 tháng với giá 1,9 tỉ đồng.

Vụ cháy xe đã làm ách tắc giao thông ngiêm trọng, từng đoàn xe nối đuôi nhau dài dưới đêm mưa.



Lực lượng PCCC vẫn đang kiểm tra đề phòng phát lửa trở lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng CSGT, PCCC Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch đã có mặt để dập lửa và giải phóng giao thông.

Đến khoảng 23h thì ngọn lửa được khống chế. Giao thông được giải phóng. Tuy nhiên chiếc xe khách đã bị thiêu rụi.

Nhưng hành khách trên xe bị cháy sau đó đã được nhà xe sang dần lên những chiếc xe khác. Đến khoảng 23h30 vẫn còn 11 hành khách đang chờ để được sang lên xe khác.

Những hành khách trên chiếc xe bị cháy chưa hết kinh hoàng. Họ vẫn đang chờ để nhà xe sang cho lên xe khác.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng tại địa điểm này, ngày 09/02 đã xảy ra vụ cháy xe tải BKS 52LD – 2891 chở 5 xe bán tải hiệu Vinaxuki mới xuất xưởng. Hậu quả cả 6 xe cùng bị thiêu rụi. Thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.

Trần văn – Duy Tuấn